03:15 07/03/2013

Rosneft mở rộng hoạt động thăm dò và khai thác 'vàng đen'

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn dầu mỏ Nga Rosneft và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn dầu mỏ Mỹ Exxon Mobil Exploration vừa ký hợp đồng về phối hợp đầu tư để thăm dò và khai thác "vàng đen" tại vùng Vịnh Mexico.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn dầu mỏ Nga Rosneft, ông Igor Sechin, và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn dầu mỏ Mỹ Exxon Mobil Exploration, ông Stiven Grinlee, vừa ký hợp đồng về phối hợp đầu tư để thăm dò và khai thác "vàng đen" tại vùng Vịnh Mexico.

Theo hợp đồng trên, công ty con của Rosneft là Neftgaz America Shelf mua 30% lô thăm dò gồm 20 mỏ dầu trải dài trên diện tích khoảng 450 km2 ở độ sâu 640-2070 mét của Exxon Mobil tại Vịnh Mexico vốn được coi là mỏ dầu lớn nhất của thế giới.


Hình minh họa. Ảnh: Internet.


Ông Sechin cho biết năm 2011, Rosneft và Exxon Mobil đã ký hiệp định hợp tác chiến lược về trao đổi công nghệ và kiến thức, đồng thời phối hợp thăm dò và khai thác dầu-khí tại Nga và các nước thứ ba.

Trước mắt, ngoài vùng Vịnh Mexico, hai bên sẽ bắt đầu công tác thăm dò dầu mỏ tại biển Kar thuộc thềm lục địa phía Bắc nước Nga vào năm 2014 tới. Theo đánh giá ban đầu, trữ lượng dầu mỏ ở vùng biển này lên tới hơn 100 tỷ thùng.

Việc hợp tác với Exxon Mobil sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Rosneft khi thăm dò và khai thác các mỏ dầu-khí nằm sâu ở các vùng biển thuộc thềm lục địa của LB Nga.

Ông Sechin xác nhận Rosneft đã hoàn tất thủ tục để mua lại công ty liên doanh Nga-Anh TNK-BP với giá hơn 10 tỷ USD. Số tiền này do hai tập đoàn tài chính Vitol và Glencore ứng trước để đổi lấy việc cung cấp "vàng đen" của Rosneft trong vòng 5 năm từ mỏ Vankor ở đông Sibir có trữ lượng ước tính gần 4.000 tỷ thùng dầu.


TTXVN/ Tin tức