05:04 28/05/2018

Ronaldo tiếp tục trần tình về tuyên bố ‘úp mở’ sẽ ra đi, HLV Zinedine Zidane nói không

Ngay sau trận chung kết Champions League diễn ra vào rạng sáng nay, nhận Cúp vàng chưa kịp nóng tay, Cristiano Ronaldo đã tuyên bố với báo chí về tương lai của mình tại Real Madrid - câu lạc bộ vừa đăng quang ngôi vô địch. Trước thông tin mình đã làm buồn lòng đồng đội, Ronaldo tiếp tục có những lời trần tình với báo chí Tây Ban Nha.

Ronaldo từ lâu đã bị đồn thổi là không hạnh phúc ở Real Madrid. Ảnh: AP

Trước những lời phát biểu về cá nhân ngay khi nhận Cúp vàng Champions League từ Ronaldo, đội trưởng Real Sergio Ramos tỏ ra khá thất vọng, anh chia sẻ: “Tôi chắc chắn là Cris sẽ nói về chuyện này vào cuối mùa. Nếu có gì bí ẩn đằng sau câu chuyện ở đội bóng, cậu ấy nên trao đổi rõ ràng ngay từ hôm nay”.

“Cristiano là thành phần quan trọng của đội bóng này, cậu ấy cảm thấy được tình yêu và lòng mong muốn cậu ấy ở lại của chúng tôi. Cậu ấy sẽ không thể tìm ra nơi nào tốt hơn nơi này, nơi cậu ấy là siêu sao”.

“Mọi người ai cũng tự do trước những quyết định cá nhân nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ còn gắn bó với CLB nhiều năm nữa”.


Từ phía Ronaldo, những câu trả lời vội vã trên kênh truyền hình thể thao beIN Sports ngay phút đăng quang của CLB cũng đã khiến anh cảm thấy chút tiếc nuối. Nhưng điều đó không khiến anh phủ nhận việc không cảm thấy hạnh phúc tại CLB.

Báo chí Tây Ban Nha tiếp tục khai thác về đề tài này ngay khi Ronaldo chuẩn bị lên xe bus của đội bóng Real.

“Tôi đã nói những điều chưa nên nói nhưng dù gì việc đó cũng đã xảy ra. Có lẽ đó không phải là thời điểm phù hợp nhưng tôi đã trung thực”. - Ronaldo nói.

“Trong tuần tới, tôi sẽ chia sẻ về thông tin này bởi các cổ động viên luôn ủng hộ tôi từ tấm lòng mình. Tôi chưa nói được nhiều nhưng một khi đã đến thời điểm tôi sẽ cho các bạn biết tất cả”.

“Có thể thấy với những gì tôi đã nói thì đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Mặc dù tôi không hối hận về điều đó nhưng tôi đã không làm chủ được mình với những gì giữ bí mật quá lâu”.


Ngôi sao 33 tuổi cũng khẳng định tiền bạc không phải là vấn đề đối với những quyết định của anh: “Mọi việc diễn ra từ khá lâu. Tiền bạc không phải là vấn đề. Tôi đã 5 lần vô địch Champions League, 5 lần giành Quả bóng vàng Ballon d'Ors. Tôi đã làm nên lịch sử nhưng giờ tôi cần nhiều hơn thế”.

“Tôi không còn gì phải bận tâm bởi tôi biết đã cống hiến nhiều cho câu lạc bộ này. Tôi không muốn xóa nhòa đi những khoảng khắc riêng có này cùng với đồng đội, những người mới thật sự là những nhà vô địch”.


Đáp lời Ronaldo, HLV Zinedine Zidane trả lời báo chí “chắc như đinh đóng cột”: “Cậu ấy sẽ ở lại Real Madrid với chúng tôi. Có lẽ 3 hay 4 ngày nữa, cậu ấy sẽ nói mọi chuyện khác hôm nay thôi”.

Minh Đăng/Báo Tin tức