09:14 01/09/2014

Rộn ràng Tết độc lập trên cao nguyên Mộc Châu

Trong những ngày này, cao nguyên Mộc Châu như khoác lên mình bộ áo mới đầy màu sắc của từng dòng người đang đổ về đây, không khí đón Tết độc lập đang hết sức nhộn nhịp và náo nhiệt.

Đối với người Mông trên cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), trong một năm có 2 dịp lễ quan trọng nhất đối với họ đó là Tết cổ truyền và Tết độc lập 2/9. Và trong những năm gần đây, ngày Quốc khánh 2/9 đã trở thành ngày hội lớn nhất đối với họ. Chính vì vậy, trong những ngày này, cao nguyên Mộc Châu như khoác lên mình bộ áo mới đầy màu sắc của từng dòng người đang đổ về đây, không khí đón Tết độc lập đang hết sức nhộn nhịp và náo nhiệt.

Âm thanh ngày hội trên cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: Điêu Chính Tới - TTXVN


Theo lời kể của những người Mông cao tuổi, kể từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (2/9/1945), người Mông đã rất trân trọng và coi đó là Tết độc lập của dân tộc mình. Hàng năm, vào đúng dịp 2/9, tất cả người Mông không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo từ các bản gần xa trong huyện lại nô nức rủ nhau xuống trung tâm huyện vui ngày Tết độc lập để tỏ lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ, Chính phủ đã đem lại độc lập tự do cho đồng bào cả nước nói chung và người Mông nói riêng. Dù trong chiến tranh ác liệt hay khi đất nước đã hoà bình, dù năm được mùa hay cuộc sống còn nhiều khó khăn, niềm tin yêu son sắt của người Mông với Đảng, Bác Hồ, Chính phủ không bao giờ thay đổi.

Tết độc lập của người Mông huyện Mộc Châu hàng năm thường kéo dài từ 31/8 đến ngày 2/9 nhưng đông vui nhất là ngày 1/9. Để tới lễ hội, bà con người Mông phải chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó, họ chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất, rực rỡ nhất. Trang phục Mông ở đây chia thành nhiều dòng như: Mông Đơ (trắng), Mông Đu (đen), Mông Si (đỏ), Mông Lềnh (hoa), Mông Súa (Mông Mán)... Cùng với sắc cờ đỏ thắm kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, các sắc áo váy sặc sỡ hòa trộn vào nhau như một rừng hoa đã tạo thành bức tranh độc đáo.

Nổi bật trong trong dòng người đang đổ về những điểm vui chơi và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao là những nam nữ thanh niên và những gia đình người Mông với những bộ trang phục đặc trưng. Anh Hạng A Chứ ở tiểu khu Pa Khen (thị trấn nông trường Mộc Châu huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) phấn khởi cho biết, hôm nay gia đình anh gác lại công việc đồng áng để xuống trung tâm phố huyện từ rất sớm. Cả nhà ai cũng chuẩn bị cho mình một bộ quần áo đẹp nhất, gia đình anh xuống phố huyện hôm nay không phải để mua, bán hàng hoá mà chỉ đơn giản là được cùng hoà vào dòng người váy áo sặc sỡ tưng bừng, hân hoan trong ngày Tết Độc lập 2/9.

Mâm cỗ trong ngày Tết Độc lập ở Mộc Châu. Ảnh: Điêu Chính Tới - TTXVN


Chị Trần Linh Chi, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, dù đã đến Mộc Châu nhiều lần nhưng chị vẫn rất ấn tượng bởi thiên nhiên và con người nơi đây. Sau những ngày làm việc ở ngột ngạt ở thành phố, đến đây chị có cảm giác thư thái, thú vị. Đặc biệt trong dịp 2/9 thì không khí nơi đây càng sôi động hơn bởi ngày hội của đồng bào các dân tộc. Không chỉ có những nét văn hóa độc đáo, đến Mộc Châu mùa này không khí rất trong lành, mát mẻ thuận tiện để tham quan, khám phá các đồi chè, thác nước rất đẹp ở đây.

Du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp dân tộc ở trang phục truyền thống bên ngoài, mà còn được tham gia và tìm hiểu nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Trong những năm gần đây, dể ngày Tết độc lập thêm sinh động, huyện Mộc Châu đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm quảng bá du lịch, thu hút du khách thập phương như: phối hợp với các trung tâm lữ hành mở các tour du lịch đến các điểm tham quan quần thể Kỳ đài Bác Hồ về thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại thị trấn Nông trường Mộc Châu; Văn bia chiến sỹ Tây Tiến, Đồn Mộc Lỵ, hang Dơi, thác Dải Yếm…

Du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp dân tộc ở trang phục truyền thống bên ngoài, mà còn

Không chỉ người Mông hay những đồng bào dân tộc khác, Tết Độc lập còn là cơ hội để du khách trong và ngoài nước đến Mộc Châu và hòa cùng bầu không khí sôi động, vui vẻ tại đây. Đến Mộc Châu trong những ngày này, du khách sẽ được trải nghiệm và cảm nhận những nét văn hóa đa sắc màu của đồng bào các dân tộc.

được tham gia và tìm hiểu nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Ngoài ra, nhiều trò chơi dân gian cũng được tổ chức và thu hút sự tham gia của đông đảo bà con như: thi giã bánh dày, thi nấu cơm, tung còn, đi cà kheo, vật gậy, đánh tu lu, ném pao, trò chơi rồng ấp trứng…

Ông Trần Xuân Việt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mộc Châu cho biết, trong dịp Tết Độc lập năm nay, sẽ tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9 với nhiều hoạt động phong phú. Trong đó, đáng chú ý là hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố với các tiết mục biểu diễn dân ca, dân vũ, tấu nhạc cụ dân tộc của các dân tộc huyện Mộc Châu. Ngoài ra, các nghệ nhân, diễn viên sẽ biểu diễn văn nghệ tại một số điểm trên tuyến quốc lộ 6, đường nội thị của huyện Mộc Châu và mời du khách cùng tham gia.

Đặc biệt, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh người phụ nữ dân tộc Mông dắt ngựa đưa chồng đi trên trục quốc lộ, đường nội thị và khu vực tổ chức các hoạt động ngày hội. Đồng thời, du khách còn được hòa mình vào không gian của trại văn hoá, văn hoá cộng đồng, văn hóa ẩm thực mang đặc trưng các dân tộc Mộc Châu hay dạo quanh khu trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ẩm thực, trang phục, công cụ lao động sản xuất...

Trải qua thời gian, nét văn hóa đẹp này vẫn được bà con đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La nói riêng và vùng núi Tây Bắc nói chung gìn giữ. Đây cũng là cách người Mông dạy cho con cháu mình đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo niềm tin sắt son một lòng theo Đảng, Bác Hồ.


Lê Hữu Quyết