09:12 05/09/2022

Rộn ràng Ngày Khai trường tại thành phố Đà Nẵng

Sáng 5/9, các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng rộn ràng tổ chức khai giảng năm học 2022 - 2023. Năm học này, thành phố có gần 275.000 học sinh từ Mầm non đến Trung học Phổ thông. 

Chú thích ảnh
Hiệu trưởng trường Phan Châu Trinh (thành phố Đà Nẵng) đánh trống khai giảng năm học mới. 

Tại Trường Trung học Phổ thông Phạm Phú Thứ (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), Lễ Khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đến dự và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy giáo Nguyễn Bá Hảo, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phạm Phú Thứ cho biết, năm học 2022 - 2023, trường có 33 lớp học với 1.359 học sinh. Trong đó, số học sinh vào lớp 10 là 448 em ở 11 lớp. Năm học 2021 - 2022, dù còn nhiều khó khăn nhưng trường đạt được những thành tích nhất định trong công tác dạy và học với tỷ lệ tốt nghiệp Trung học Phổ thông đạt 99,03%, trường có 34 giải trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố, hai giải tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh Trung học, 10 giải tại Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử Elearning cấp thành phố. Đặc biệt, trường được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng khai giảng tại trường THPT Phan Châu Trinh (thành phố Đà Nẵng). 

Tại Trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, Lễ Khai giảng diễn ra trong niềm vui, phấn khởi của học sinh. Ông Nguyễn Quang Hưng, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, năm học 2022 - 2023, trường kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của các năm học trước, đầu tư và hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, chú trọng đổi mới công tác quản lý; mỗi thầy cô giáo nêu cao tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tiếp tục sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học. Năm nay, Nhà trường có 1.381 học sinh khối lớp 10. Để chuẩn bị cho năm học mới, trường đã chủ động xây dựng phương án sắp xếp lớp theo môn học tự chọn, kèm theo chuyên đề học tập để học sinh sớm mua sách giáo khoa đúng, đủ nhu cầu học tập. 

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay, năm học 2022 - 2023, Đà Nẵng miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Đặc biệt, thành phố triển khai việc hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa cho học sinh, học viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi do dịch COVID-19. Bên cạnh việc miễn giảm học phí, thành phố có chính sách hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh khó khăn, mỗi học sinh 150 nghìn đồng/tháng, thực hiện trong 9 tháng.

Chú thích ảnh
Học sinh trường THPT Phan Châu Trinh (thành phố Đà Nẵng) tham dự lễ khai giảng. 

Theo ông Thành, trước khi bước vào năm học mới, Sở đã vận động tài trợ cũng như phối hợp với Hội Khuyến học thành phố và các đơn vị tổ chức trao học bổng cho nhiều học sinh, học viên học giỏi, vượt khó, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo…với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Các đơn vị, trường học đều có những hình thức tổ chức vận động, trao học bổng cho học sinh như “Nâng bước cho em đến trường”, “Ngày yêu thương”, “Tiếp sức đến trường” … 

Sở tiếp tục triển khai Đề án Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố; kịp thời tham mưu thành phố quan tâm mua sắm trang thiết bị, bảo đảm thiết bị tối thiểu theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Sở ưu tiên bố trí phòng học để 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày; xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng (giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật, tin học, ngoại ngữ, thiết bị giáo dục, hỗ trợ giáo dục khuyết tật học hòa nhập), phòng thư viện.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)