02:00 01/02/2012

Rộn ràng lễ hội đầu năm

Ông Nguyễn Quang Nhị - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Ninh cho biết: Công tác chuẩn bị cho lễ hội Lim (thuộc 3 xã Nội Duệ, thị trấn Lim và xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đang được gấp rút tiến hành để đến ngày 12 tháng Giêng khai hội.

Công tác chuẩn bị cho lễ hội Lim đang hoàn tất

Ông Nguyễn Quang Nhị - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Ninh cho biết: Công tác chuẩn bị cho lễ hội Lim (thuộc 3 xã Nội Duệ, thị trấn Lim và xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đang được gấp rút tiến hành để đến ngày 12 tháng Giêng khai hội. Các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, hoạt động trang trí lán trại, sân khấu… đang hoàn thiện; vệ sinh an toàn thực phẩm trong lễ hội được chú trọng; công tác an ninh trật tự được tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách chơi hội, du xuân. Lực lượng công an tỉnh, huyện, xã, bảo vệ dân phố được huy động tối đa, vừa bảo đảm phân luồng giao thông, vừa giữ gìn an ninh trật tự trong những ngày diễn ra lễ hội. Theo Ban tổ chức lễ hội, hội Lim sẽ nghiêm cấm các trò chơi điện tử, xiếc, mô tô bay, quảng cáo và các trò chơi khác dùng loa nén, sử dụng âm thanh loa có công suất lớn, không để các trường hợp lang thang xin ăn gây ảnh hưởng không gian lễ hội.

Năm nay, hội Lim vẫn sẽ tổ chức theo nghi thức truyền thống, bao gồm phần tế lễ tại khu vực lăng Quận công Nguyễn Đình Diễn, chùa Hồng Ân và phần hội bao gồm các trò chơi dân gian như: Nhảy bao bố, đập niêu, tổ tôm điếm, đu tiên, các hoạt động hát quan họ trên thuyền, dưới hồ, cửa đình, trong các lán quan họ, trong nhà nghệ nhân… Lễ hội sẽ tăng cường số lượng các lán hát từ 4 chòi lên 7 chòi, tăng số nhà nghệ nhân hát từ 5 gia đình lên 12 gia đình. Đặc biệt, trong lễ hội Lim năm nay sẽ xác lập kỷ lục lễ hội có nhiều nhất số người mặc trang phục quan họ và cùng hát dân ca quan họ Bắc Ninh, với số người dự kiến trên 2.000 người (chương trình biểu diễn sáng 13 tháng Giêng) nhằm bảo tồn và phát triển dân ca quan họ của tỉnh Bắc Ninh.

Lễ hội Đền Trần sẽ khai mạc vào tối 13 tháng Giêng

Ông Phạm Minh Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Đền Trần Thái Bình cho biết: Năm nay Lễ hội Đền Trần Thái Bình (tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) sẽ khai mạc vào tối 13 tháng Giêng, trước Lễ hội Đền Trần Nam Định 1 ngày.

Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm nay sẽ diễn ra từ ngày 4-8/2 (tức 13 - 17 tháng Giêng năm Nhâm Thìn). Theo kế hoạch, cùng với việc tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua Trần, lễ rước, khai mạc lễ hội..., trong lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động như: Thi cỗ cá, thi gói bánh chưng, thả diều, thi pháo đất, thi vật cầu, kéo co...

Lễ hội Đền Huyền Trân 2012

Ngày 31/1 (tức 9 tháng Giêng Nhâm Thìn), tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ hội Đền Huyền Trân 2012 và các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra trong suốt thời gian từ nay đến Rằm tháng Giêng tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, thành phố Huế. Lễ hội do Sở VH,TT&DL Thừa Thiên - Huế phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Văn hóa Du lịch Đất Việt tổ chức, thu hút hàng ngàn tăng ni, phật tử và nhân dân quanh vùng đến tham dự.

Lễ hội Đền Huyền Trân 2012 cũng là dịp để tỉnh Thừa Thiên - Huế quảng bá sản phẩm du lịch mới, mở đầu cho Năm du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 do Thừa Thiên - Huế đăng cai, gắn với Festival Huế. Tại lễ hội còn có một số hoạt động dân gian như: cờ tướng, cờ người, võ thuật cổ truyền, thư pháp, hò giã gạo, nghệ thuật ca múa, vẽ chân dung, vẽ tranh thiếu nhi, thi cắm hoa...

Độc đáo lễ hội Động Tiên và chợ quê Hàm Yên

Ngày 31/1, tại khu di tích Động Tiên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã khai mạc lễ hội Động Tiên và chợ quê Hàm Yên 2012. Ngay trong ngày đầu khai hội, đã có hàng nghìn người dân trong huyện và du khách đến với Động Tiên.

Động Tiên thuộc thôn 2 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên có cảnh quan hữu tình, kỳ thú với quần thể hang động nhiều nhũ đá đẹp. Động Tiên đã được Bộ VH,TT&DL công nhận là khu di tích thắng cảnh cấp quốc gia. Đây là một trong những trọng điểm du lịch của tỉnh Tuyên Quang.

Lễ hội Động Tiên là ước nguyện của người dân Tuyên Quang về một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, trai gái nên duyên, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Tại lễ hội, du khách được thưởng thức những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc huyện Hàm Yên qua các phong tục tế lễ truyền thống, những làn điệu dân ca, các hoạt động văn hóa thể thao. Lễ hội Động Tiên năm 2012 càng trở nên sôi động với nhiều hoạt động như: Lễ khai hội, phát lộc đầu xuân cho du khách, hội tung còn, thi hát páo dung của người Dao, thi múa khèn của người Mông… Ngoài ra, lễ hội còn có các trò chơi dân gian và các môn thể thao dân tộc như: Đánh cờ người, bịt mắt bắt dê, đánh quay, thi đấu bóng chuyền và chọi dê...

Chợ quê Hàm Yên là nơi người dân trong huyện trưng bày và bán các sản phẩm của địa phương như thịt mắm chua, trứng gà ri, ngô nếp, bí đỏ, đỗ xanh... Trong đó có những sản phẩm đặc sản của huyện như cam sành, thịt trâu khô, vịt Minh Hương... Đây là những sản vật rất được du khách ưa chuộng.

T.Thương -T.Phú - Q.Việt- Q.Cường