01:16 01/01/2020

Rộn ràng Chợ phiên vùng cao chào năm mới 2020 tại 'Ngôi nhà chung'

“Chợ phiên vùng cao chào năm mới 2020” đã diễn ra tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhân dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch.

Chú thích ảnh
“Chợ phiên vùng cao chào năm mới 2020” đa sắc màu với sự tham gia của đồng bào các dân tộc phía Bắc đang hoạt động hàng ngày tại “Ngôi nhà chung”: đồng bào dân tộc Tày, Nùng (tỉnh Thái Nguyên), Thái (Sơn La), Dao (Ba Vì, Hà Nội), Khơ Mú, Ơ Đu (Nghệ An), Mông (Hà Giang) cùng xuống chợ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không gian chợ vùng cao càng thêm sôi nổi, với những tiết mục dân ca dân vũ đặc sắc “Chào năm mới” vô cùng rộn ràng thể hiện niềm vui của cộng đồng các dân tộc.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cộng đồng các dân tộc và du khách cùng tham gia trò chơi dân gian như: đánh đu, ném pao, đánh yến, tó má lẹ…
Chú thích ảnh
Đông đảo du khách cùng đồng bào nhảy sạp.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không khí nhộn nhịp, hối hả, bận rộn chuẩn bị cùng với bếp lửa khói bếp, lời hát Then đàn Tính cùng màu áo chàm mang lại một cảm xúc khó quên, nồng ấm những ngày cuối năm. Những đặc sản vùng miền được chế biến nóng hổi, mang đến hương vị dân tộc chuẩn nhất cho thực khách tham gia như thắng cố dê, xôi ngũ sắc, thịt xiên nướng, thịt gà nướng, thịt gác bếp...
Chú thích ảnh
Du khách tham quan "Ngôi nhà chung" của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam được giới thiệu nét đẹp văn hóa, phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc mừng vui đón Tết với những mong muốn về sự tốt đẹp, sự sung túc của bản làng, quê hương.
Lê Phú/ Báo Tin tức