06:12 11/06/2021

Romania gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày

Chính phủ Romania đã quyết định gia hạn tình trạng khuẩn cấp thêm một 1 tháng nữa, bắt đầu từ ngày 12/6 tới, nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bucharest, Romania ngày 14/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, một số hạn chế sẽ được nới lỏng trong giai đoạn này, theo đó số người được phép tham dự các sự kiện tư nhân tăng lên 200 người với điều kiện tất cả đều đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, xét nghiệm âm tính hoặc đã khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19 trước đó.

Nhà chức trách Romania cho biết những biện pháp hạn chế trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp sắp tới chủ yếu áp dụng với các sự kiện công cộng như lễ cưới và các trận đấu thể thao, đặc biệt là sân vận động quốc gia ở Bucharest, nơi diễn ra vòng 16 giải bóng đá EURO 2020, chỉ được phép hoạt động ở mức 50% công suất.

* Công ty du lịch Royal Caribbean của Mỹ thông báo 2 hành khách trên tàu du lịch Celebrity Millennium đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 10/6.  Đây là một trong những tàu du lịch đầu tiên khởi hành từ Bắc Mỹ kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Thông báo của Royal Caribbean nêu rõ tất cả hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu Celebrity Millennium đã tiêm vaccine ngừa COVID-19.  Theo thông báo, 2 hành khách nói trên ở chung 1 phòng trên tàu Celebrity Millennium và có kết quả dương tính trong xét nghiệm bắt buộc trước khi kết thúc tour du lịch. Hai trường hợp này không xuất hiện triệu chứng bệnh và hiện đang được cách ly. Công ty Royal Caribbean đang tiến hành truy vết tiếp xúc và theo dõi chặt chẽ tình hình.

Royal Caribbean khẳng định tàu Celebrity Millennium đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt hơn so với quy định của nhà chức trách Mỹ, theo đó tất cả hành khách phải xuất trình chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cũng như kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên tàu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ hiện nay yêu cầu hơn 95% số hành khách và thủy thủ đoàn trên mỗi chuyến du lịch phải được tiêm vaccine trước khi lên đường.

Tàu Celebrity Millennium chở khoảng 600 hành khách và 650 thành viên thủy thủ đoàn, xuất phát từ đảo St. Maarten cuối tuần trước trong hành trình kéo dài 7 ngày, trong đó có các chặng dừng chân ở Barbados, Aruba và Curacao.

Sau khi chứng kiến dịch bệnh bùng phát trên một số tàu du lịch, Mỹ đã đình chỉ hoạt động du thuyền từ ngày 14/3/2020 nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Một số du thuyền đã được nối lại hoạt động tại châu Âu và các nơi khác hồi năm ngoái, nhưng lệnh cấm này vẫn được duy trì tại Mỹ.

Công Thuận - Trần Quyên (TTXVN)