04:06 15/04/2019

Roland Garros 2019: Lứa Nadal, Federer, Serena đã lỗi thời?

Phải đến 27/5, giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) mới khởi tranh, nhưng từ tháng 4 này, mùa giải trên sân đất nện đã bắt đầu. Với chấn thương và phong độ của các tay vợt trước giai đoạn sân đất nện, rất khó để có thể lạc quan về khả năng thành công của những anh tài một thời Nadal, Federer và Serena.

Pháp mở rộng 2019 trở thành một giải đấu rất khó đoán trước được kết quả. Bởi lẽ năm nay trật tự cả ở quần vợt nam ATP và quần vợt nữ WTA đều có những thay đổi. Ngay cả các giải đấu tháng 3 như Indian Wells hay Miami Open, cũng ít ai nghĩ đến các tay vợt như Serena Williams, Novak Djokovic, Naomi Osaka và Rafael Nadal có thể vào được đến chung kết.

Vì thế, bước vào giai đoạn mùa giải sân đất nện, có vô số câu hỏi được đặt ra.

Liệu Nadal lại có thể đăng quang?

Chấn thương buộc Rafael Nadal phải rời xa sân đất nện ngay khi mùa giải trên mặt sân này bắt đầu. Chấn thương đầu gối phải khiến anh phải rút lui khỏi giải Indian Wells Masters dù đã vào tới bán kết.

Chú thích ảnh
Nadal được mô tả là một người bị chấn thương thi đấu quần vợt. Ảnh: DM

Với Pháp mở rộng 2019, Nadal không chỉ phải bảo vệ ngôi vô địch, mà còn là tay vợt 11 lần vô địch ở giải đấu lớn này.

Công bằng mà nói, kỷ lục "tay vợt vô địch nhiều giải đấu Masters 1000" nhất lịch sử quần vợt (33 chức vô địch) mà “Ông vua sân đất nện” giành được là nhờ loạt giải Masters trên sân đất nện này. Và nếu cả giai đoạn ở sân đất nện, Nadal cũng không thể thi đấu được thì cơ hội để gia tăng thành tích của anh gần như sẽ trôi qua.

Chính chú Toni Nadal cũng từng trả lời báo chí về tình hình của Nadal hiện thời “không phải là một người thi đấu quần vợt mà là một người bị chấn thương thi đấu quần vợt”.

Đến Pháp mở rộng năm nay, Nadal sẽ bước sang tuổi 33. Vẫn là tay vợt số 2 thế giới, Nadal đang miệt mài luyện tập phục hồi chấn thương tại quê nhà Mallorca và không tỏ ra là gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào. Và không ai mong muốn anh phải rút lui khỏi Pháp mở rộng ngay từ vòng 3 như tại giải năm 2016.

Nếu Nadal ổn định về thể lực, anh hoàn toàn có thể gia tăng kỷ lục vô địch Masters và có thể là Roland Garros thứ 12 trong sự nghiệp.

Serena Williams có tham gia giải đấu?

Tay vợt người Mỹ Serena Williams năm nay đã 37 tuổi. Loay hoay giữa trở lại hay không sau khi sinh con, cô đối mặt với chấn thương, thể lực sút kém ở cả 3 giải đấu cô quyết định tham gia năm 2019.

Chú thích ảnh
Quan tâm số 1 của Serena Williams lúc này là cô con gái bé nhỏ. Ảnh: Serena Williams Instagram

Chấn thương mắt cá chân tại Australia mở rộng khiến đối thủ của cô tại tứ kết là Karolina Pliskova lội ngược dòng giành chiến thắng. Ở 2 giải đấu sau đó, trên mặt sân cứng là Indian Wells và Miami, Serena buộc phải rút lui sau chỉ 1-2 trận đấu.

Sân đất nện cũng là mặt sân yêu thích của Serena. Cô thắng tới 83% các trận đấu trên mặt sân này. Tại Pháp mở rộng, Serena cũng từng vô địch 3 lần trong số 4 lần vào tới trận chung kết.

Việc Serena có thể thi đấu Pháp mở rộng hay không sẽ được quyết định bởi khả năng thi đấu tại Rome Masters (giữa tháng 5) mà cô từng cam kết thi đấu trước đó với ban tổ chức. Nếu không kịp phục hồi cho giải đấu này, xem như bà mẹ tài năng chia tay cả mùa giải trên sân đất nện.

Tại sao Roger Federer chọn thi đấu trên sân đất nện?

Năm 2018, Federer từng bỏ qua mùa giải trên sân đất nện. Thế nhưng chia sẻ với báo chí về kế hoạch năm nay, tay vợt 37 tuổi người Thụy Sỹ khẳng định việc bỏ qua giai đoạn trên sân đất nện không có lợi cho kế hoạch dài hạn của anh.

Chú thích ảnh
Roger Federer đã vô địch 2 giải đấu thuộc ATP Tour năm 2019. Ảnh: DM

Những thử thách trên sân đất nện càng khiến anh phải tập luyện để vượt qua và điều này có lợi cho thể lực của anh. Quan trọng với Federer là anh sẽ không đề cao vấn đề kết quả ở các giải đấu trên mặt sân đất nện mà sẽ tham dự với tâm lý thư giãn.

Ứng cử viên nào cho ngôi vô địch giải nữ?

Sau các giải đấu trên mặt sân cứng hồi đầu năm, 4 cái tên được coi là có khả năng giàn thành tích cao tại Pháp mở rộng là Madison Keys, Caroline Wozniacki, Victoria Azarenka và Garbine Muguruza.

Chú thích ảnh
Maria Sharapova đang hồi phục sau chấn thương vai. Ảnh: PA

Thế nhưng Madison Keys dù từng là tay vợt số 1 thế giới và từng giành Grand Slam đơn nữ thì mùa này cũng chưa vô địch một giải đấu nào.

Garbine Muguruza là tay vợt duy nhất trên 22 tuổi vô địch một giải đấu trên mặt sân cứng mùa này.

Trong tổng số 16 giải quần vợt nữ thuộc hệ thống thi đấu WTA mùa này không có một tay vợt nào giành 2 chức vô địch.

Tay vợt số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại Naomi Osaka, vô địch Australia mở rộng năm nay có thành tích không tốt trên mặt sân đất nện (thắng 22 thua 21 trận). Thành tích tốt nhất của cô tại Pháp mở rộng chỉ là vào tới vòng 3 hồi năm ngoái.

Simona Halep là tay vợt đương kim vô địch Pháp mở rộng, hiện đứng thứ 2 thế giới nhưng từ tháng 8 năm ngoái đến giờ vẫn chưa thể vô địch được một giải đấu bất kể trên mặt sân nào.

Tay vợt từng 2 lần vô địch Pháp mở rộng Maria Sharapova đang hồi phục sau chấn thương vai. Nhưng tay vợt 31 tuổi này chưa từng vô địch giải đấu nào từ hồi tháng 10/2017 tới nay.

Các tay vợt nữ trẻ mới nổi có Bianca Andreescu, Ashleigh Barty, Belinda Bencic và Aryna Sabalenka đều là những tay vợt tiềm năng trên mặt sân đất nện nhưng để có thể lựa chọn xem ai có khả năng chiến thắng ở giải đấu lớn như Pháp mở rộng là điều không dễ dàng. Vì vậy, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến giữa các tay vợt trẻ và nhóm top trên bảng xếp hạng WTA.

Nếu không phải Nadal thì là ai?

Ở vào thời điểm này, câu hỏi này khá dễ trả lời. Với quần vợt nam lúc này, nếu Nadal không có được phong độ tốt nhất trên mặt sân đất nện, ứng cử viên vô địch Pháp mở rộng sẽ là Novak Djokovic.

Chú thích ảnh
Novak Djokovic được xem là ứng cử viên vô địch Pháp mở rộng. Ảnh: AP

Tuy nhiên cũng cần cảnh giác với Dominic Thiem. Tay vợt 25 tuổi người Áo về nhì tại Pháp mở rộng năm ngoái và cũng rất yêu thích mặt sân đất nện. Trong 12 danh hiệu Thiem có được thì có tới 8 danh hiệu là trên mặt sân đất nện.

Thế hệ trẻ của quần vợt nam thế giới toàn là các tài năng trẻ măng như Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassimecrashing hay trẻ vừa phải mà đã nhiều kinh nghiệm như Stefanos Tsitsipas, Frances Tiafoe, Borna Coric và Daniil Medvedev.

Tài năng lớn nhất của quần vợt trẻ hiện nay là Alexander Zverev. Nhưng tay vợt 21 tuổi xếp hạng 3 thế giới chỉ vô địch 1 giải đấu trong tháng 3. Sân đất nện cũng được xem là mặt sân yêu thích của Zverev bởi lẽ anh từng vô địch 2 danh hiệu Masters (trong tổng số 3 giải) trên mặt sân đất nện.

Minh Tuệ/Báo Tin tức