01:14 01/01/2015

Rơi trực thăng cứu trợ thiên tai ở Malaysia

Một máy bay trực thăng của cảnh sát Malaysia mang hàng viện trợ cho những người phải sơ tán vì lũ lụt đã bị rơi, làm 4 thành viên phi hành đoàn bị thương.

Một máy bay trực thăng của cảnh sát Malaysia mang hàng viện trợ cho những người phải sơ tán vì lũ lụt ở miền đông bắc đã bị rơi, làm 4 thành viên phi hành đoàn bị thương.

Trực thăng rơi khi đang thả hàng cứu trợ cho nạn nhân lũ lụt. Cảnh ngập lụt ở Malaysia ngày 26/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 31/12, khi máy bay thả hàng cứu trợ tại tỉnh Tanah Merah, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở bang Kelantan, giáp với biên giới Thái Lan.

Cảnh sát trưởng tỉnh này, ông Mazlan Lazim cho biết toàn bộ nhân viên cứu trợ trên máy bay đã bị thương và nhập viện sau tai nạn. Ông nhấn mạnh rằng bất chấp sự cố này, hoạt động cứu trợ qua đường không sẽ được tiếp tục vì nhiều con đường dẫn tới tỉnh này đã bị hư hỏng do mưa lũ.

Khu vực này của Malaysia thường xuyên bị lũ lụt trong mùa mưa hàng năm từ tháng 11 đến tháng 3, nhưng các trận bão xảy ra trong năm 2014 mạnh chưa từng thấy, gây ra trận lũ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Các bang Kelantan, Terengganu và Pahang là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ít nhất 21 người đã thiệt mạng, ước tính 167.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, nhiều tuyến đường và cây cầu bị hư hỏng. Hiện nước lũ đã bắt đầu rút tại nhiều nơi. Chính quyền các địa phương vẫn sẵn sàng đối phó với nguy cơ xảy ra dịch bệnh.


TTXVN/Tin tức