02:13 19/02/2018

Roger Federer với số 1 và số 97 ấn tượng

Tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer đã có được danh hiệu ATP thứ 97 trong sự nghiệp, sau khi giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ từ Bulgaria Grigor Dimitrov để đăng quang ngôi vô địch Rotterdam Open 2018.

Trong trận chung kết đêm qua, "Tàu tốc hành" (hạt giống số 1 của giải) tạo nên một thế trận hoàn toàn áp đảo với thống kê vượt trội, tỷ lệ giao bóng 1 và 2 ăn điểm đạt 83-80% so với 62 - 45% của Dimitrov (hạt giống số 2 của giải); giành 4 break chia đều cho 2 set và không để "đàn em" người Bulgaria có bất kỳ cơ hội "bẻ" game cầm giao bóng nào. Chỉ mất 55 phút, Roger Federer giành chiến thắng sau 2 set với cùng tỷ số 6 - 2, nối dài mạch chiến thắng trước "Tiểu Federer" lên 7 trận đấu. Đây là lần thứ 3 Federer vô địch trên sân đấu này, sau các năm 2005 và 2012.

Federer có danh hiệu thứ 97 trong sự nghiệp của mình. Nguồn: REUTERS

Trên bảng xếp hạng ATP cập nhật ngày 19/2, Roger Federer đã trở lại ngôi vị số 1 sau 5 năm, soán vị trí của "Bò tót" Tây Ban Nha Rafael Nadal (sau 26 tuần nắm giữ). Với thành tích này, "Tàu tốc hành" trở thành tay vợt nhiều tuổi nhất (36 tuổi 195 ngày) lên ngôi số 1 thế giới, đồng thời phá vỡ kỷ lục của huyền thoại người Mỹ, Andre Agassi xác lập vào ngày 7/9/2003 ở 33 tuổi 133 ngày.

Roger Federer lần đầu tiên giành ngôi số 1 ATP vào ngày 2/2/2004 và "ngự trị" trong suốt 237 tuần trước khi bị Rafael Nadal đoạt lấy vào ngày 18/8/2008. Khoảng cách từ lần đầu tiên đến lần gần nhất lên ngôi số 1 thế giới của Federer là 14 năm 17 ngày - một kỷ lục trong lịch sử quần vợt thế giới.

Tin tức/TTXVN