02:08 04/02/2012

Roberto Mancini khen nhưng sẽ chưa mua Eden Hazard

Man City cũng không phải ngoại lên tuy nhiên HLV Mancini cho biết Hazard chưa nằm trong kế hoạch chiêu mộ của ông trong tương lai gần.

Hazard được coi là sao trẻ sáng giá bậc nhất châu Âu hiện nay nên chẳng có gì khó hiểu khi cầu thủ người Bỉ sở hữu lượng "fan hâm mộ" khổng lồ gồm toàn tên tuổi lớn. Man City cũng không phải ngoại lên tuy nhiên HLV Mancini cho biết Hazard chưa nằm trong kế hoạch chiêu mộ của ông trong tương lai gần.

Với những gì đã thể hiện tại Lille trong mấy mùa giải vừa qua, Eden Hazard nhận được vô số lời ngợi ca từ giới chuyên môn. Thậm chí tiền vệ 21 tuổi này còn được ví là "Lionel Messi mới", "Cristiano Ronaldo mới" rồi cả "Zinedine Zidane mới". Mùa trước, anh đã đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1" và góp công lớn vào chức VĐQG của đội bóng nhỏ bé Lille. Quả thực Hazard hội tụ đầy đủ mọi phẩm chất của một ngôi sao bóng đá lớn trong tương lai và một thời gian ngắn nữa thôi, anh hứa hẹn sẽ trở thành nhạc trưởng tài ba nhất châu Âu.



Hazard chưa nằm trong kế hoạch chiêu mộ của Man City- Ảnh Getty

Vài ngày trước, đích thân Hazard đã tuyên bố anh sẽ rời khỏi nước Pháp vào cuối mùa giải này và điểm đến mơ ước của anh là Premier League. Thông tin này hẳn khiến tất cả ông lớn của đảo quốc sương mù khấp khởi mừng thầm vì ít ra đã loại bớt một số địch thủ cạnh tranh đáng gờm đến từ Italia, Tây Ban Nha, Đức. Đội nào muốn sở hữu Hazard chắc chắn phải chấp nhận chịu chơi (bởi Lille chắc chắn sẽ hét giá Hazard thật cao) mà xét về khía cạnh tài chính, Man City đương nhiên đứng đầu Premier League. Tuy nhiên, hộm qua, chính HLV Roberto Mancini khẳng định ông không hề quan tâm đến Hazard vào lúc này: "Cậu ta đích thực là một tài năng đặc biệt với tiềm năng phát triển lớn. Hazard vừa nhanh vừa kỹ thuật. Song không như những gì báo chí nói mấy tuần gần đây, chúng tôi chưa hề có ý định tuyển mộ Hazard vì giờ hàng công Man City đã quá ổn".

Bên cạnh đó, Mancini còn phủ nhận tiếp chuyện thu nạp Mamadou Sakho, hậu vệ sinh năm 1990 người Pháp nhưng đã là đội trưởng của PSG từ năm .... 2008 và bây giờ, kể cả khi đại gia hùng mạnh nhất nước Pháp bỏ tiền ra mua hàng loạt "sao lớn" thì chỗ đứng của Sakho cũng không hề suy xuyển. "Tôi luôn theo dõi rất sát sao tình hình của Ligue 1", Mancini cho hay: "Tôi phát hiện được vài cầu thủ rất thú vị, chẳng hạn như Mamadou Sakho nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở mức độ nghe ngóng chứ tôi chưa hề tính đến việc mua Sakho bởi Man City đâu có thiếu trung vệ".

Dù vậy, rất có thể những gì Mancini tuyên bố chỉ là "đòn gió" mà thôi. Chiến lược gia người Italia đủ khôn ngoan để hiểu nếu muốn mua cầu thủ nào, tốt nhất hãy làm một cách âm thầm thì khả năng thành công mới cao.

Theo Thethaovanhoa.vn