10:10 15/10/2012

Rio de Janeiro trấn áp tội phạm khu ổ chuột

Với sự hỗ trợ của 24 xe bọc thép và 6 máy bay trực thăng, khoảng 1.300 cảnh sát và lính hải quân Brazil ngày 14/10 đã giành quyền kiểm soát một số khu ổ chuột nổi tiếng bởi bạo lực nằm trong tay các nhóm buôn lậu ma túy tại thành phố Rio de Janeiro.

Với sự hỗ trợ của 24 xe bọc thép và 6 máy bay trực thăng, khoảng 1.300 cảnh sát và lính hải quân Brazil ngày 14/10 đã giành quyền kiểm soát một số khu ổ chuột nổi tiếng bởi bạo lực nằm trong tay các nhóm buôn lậu ma túy tại thành phố Rio de Janeiro.

 

Đây là một phần của chiến dịch tăng cường an ninh trong bối cảnh thành phố sẽ đăng cai vòng chung kết bóng đá thế giới (World Cup) năm 2014 và Thế vận hội mùa hè năm 2016.

 

Trực thăng của cảnh sát hỗ trợ tác chiến tại các khu ổ chuột. Nguồn: Agencia Brasil

 

Cảnh sát đã làm chủ các khu ổ chuột trên chỉ trong 20 phút mà không có đổ máu, vì 3 ngày trước đó đã tăng cường kiểm soát lối ra vào các khu dân cư của người nghèo trên, không để cho các phần tử buôn lậu ma túy bỏ trốn, nhờ đó bắt giữ được 51 đối tượng, thu 21 vũ khí, trong đó có 3 khẩu súng trường và 5 quả lựu đạn, và 21 xe ô tô.

 

Trong các khu ổ chuột được can thiệp lần này có Manguinhos, Jacarezinho, Varginha và Mandela, là những trung tâm chính mua bán và tiêu thụ crack.

 

Chính quyền bang Rio de Janeiro sẽ tiếp tục kiểm soát các khu ổ chuột trên cho tới khi thành lập xong tại đây các Đơn vị cảnh sát bình định (UPP). Việc thành lập UPP nằm trong chính sách tăng cường an ninh do chính quyền Rio de Janeiro đưa ra năm 2008 để “đánh bật” các đối tượng buôn lậu ma túy ra khỏi các khu nhà ổ chuột.

 

Từ một nước trung chuyển ma túy cách đây 10 năm, Brazil đã trở thành một nước tiêu thụ cocain, trong đó Rio de Janeiro là một trong những tụ điểm lớn. Ước tính với 900.000 người sử dụng cocain, Brazil trở thành một trong những nước có nhiều người tiêu thụ loại ma túy này nhất thế giới.

 

Năm ngoái, cảnh sát  Brazil đã bắt giữ 31,7 tấn cocain nguyên liệu, 26,7 tấn bazơ cocain, 5 tấn cocain hydrochlorid, và hơn 382 tấn cần sa.

 

 

Quang Sơn