10:09 21/10/2015

Reuters: Đã có chuyên viên quân sự Nga thiệt mạng ở Syria

Ít nhất 3 chuyên gia Nga làm nhiệm vụ hỗ trợ quân chính phủ Syria đã bị thiệt mạng, nhiều người khác bị thương khi một quả đạn pháo rơi trúng vị trí đồn trú tại Latakia, Reuters dẫn lời một nguồn tin quân sự thân Damascus ngày 20/9 đưa tin.


Vụ việc diễn ra vào tối ngày 19/10 và nếu đúng, đây sẽ là trường hợp đầu tiên ghi nhận chuyên gia, nhân viên người Nga thiệt mạng ở Syria sau khi Moskva khởi động chiến dịch không kích chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông này theo đề nghị của Damascus. Cũng theo nguồn tin này, tại thời điểm đó có khoảng 20 nhân viên người Nga hiện diện tại khu vực Nabi Younis, địa điểm bị pháo kích và có đến “90% khả năng là vụ tấn công do các phần tử nổi dậy thực hiện”.

Rami Abdulrahman, người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cũng cho biết, các nguồn tin nội địa xác nhận có thương vong, thiệt hại đối với người Nga trong vụ pháo kích, nhưng không có số liệu cụ thể.

Máy bay chiến đấu của Nga chuẩn bị thực hiện đợt không kích nhằm vào quân khủng bố ở Syria. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chiều ngày 20/9 đã phủ nhận thông tin này. “Liên quan đến thông tin xuất hiện trên truyền thông nước ngoài nói rằng binh sĩ Nga thiệt mạng ở Syria, chúng tôi xin khẳng định: Không có bất kì thương vong nào xảy ra đối với binh sĩ Nga đang đóng quân ở Syria”, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của bộ này nêu rõ. Đại sứ quan Nga tại Damascus cũng cho biết không có bất kỳ thông tin nào về vụ “3 người Nga” hay “3 nhân viên Nga” thiệt mạng ở Syria.

Cho đến nay, Điện Kremlin khẳng định Nga không triển khai bộ binh ở Syria, chỉ gửi chuyên gia, nhân viên kĩ thuật trợ giúp quân đội Syria, cùng với đó là lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ của Nga ở nước này.

Hoài Thanh (Theo Reuters)