02:07 02/02/2016

Rét đậm, rét hại tràn khắp Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi có nơi rét hại.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (2/2), nền nhiệt ở vùng núi cao Bắc Bộ có thể xuống dưới 3 độ C, chính quyền và người dân nơi đây đề phòng khả năng xuất hiện băng giá.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Trong ngày và đêm 2/2, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; cao nhất 13 - 16 độ C, có nơi 17 - 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ C; vùng núi 5 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; cao nhất 13 - 16 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ C, cao nhất 13 - 16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét; phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, phía Nam 13 - 16 độ C; cao nhất 14 - 17 độ C, phía Nam 17 - 20 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, phía Nam 21 - 24 độ C, cao nhất 23 - 26 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 32 - 36 độ C.

Trên biển, không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu cho nhiều vùng. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Bắc và Trung Trung Bộ ngày 2/2 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; đêm gió yếu dần; biển động mạnh.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Minh Nguyệt (TTXVN)