01:13 12/01/2021

Rét đậm, học sinh Hà Nội mặc kín mít đến trường

Hà Nội đang trong thời điểm rét đậm, rét hại, nhất là vào các buổi sáng sớm, nhiệt độ xuống rất thấp. Để bảo vệ sức khỏe, nhiều bậc phụ huynh đã "bọc" kín mít cho con khi đến trường.

Video ghi nhận vào sáng 12/1 tại một số trường học thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Để đảm bảo cho các em học sinh đến trường an toàn trong những ngày giá rét, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD&ĐT) đã đưa ra quy định về thời gian học. Theo đó, trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để các em không phải nghỉ học.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cũng yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; phối hợp cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong sáng 12/1:

Chú thích ảnh
7 giờ 30 phút, khi ngoài trời chỉ 10 độ C, học sinh Hà Nội đã có mặt ở trường.
Chú thích ảnh
Nhiệt độ này cao hơn mức quy định được nghỉ học, nên các bậc phụ huynh đưa con đến trường đông đủ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Để đảm bảo sức khỏe khi ra đường, các em đều được cha mẹ trang bị áo khoác dày, găng tay, khẩu trang, cùng khăn len, mũ ấm đầy đủ.
Chú thích ảnh
Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống, sinh hoạt của học sinh các cấp học.
Chú thích ảnh
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét.

 

Chùm ảnh, clip: Trung Nguyên-Lê Vân