01:10 18/01/2011

Rét đậm hoành hành tại Trung Quốc và Hàn Quốc

Hàn Quốc hiện đang phải hứng chịu đợt rét đậm nhất trong vòng một thập kỷ qua với nhiêt độ đo được trong những ngày qua ở các khu vực ấm nhất thuộc miền nam cũng giảm xuống mức kỷ lục.

Hàn Quốc hiện đang phải hứng chịu đợt rét đậm nhất trong vòng một thập kỷ qua với nhiêt độ đo được trong những ngày qua ở các khu vực ấm nhất thuộc miền nam cũng giảm xuống mức kỷ lục.

Cơ quan khí tượng quốc gia Hàn Quốc cho biết, nhiệt độ tại thành phố cảng Busan đã giảm xuống -12 độ C, mức thấp nhất trong vòng 96 năm qua. Tại thủ đô Xơun, nhiệt độ cũng hạ xuống tới -18,6 độ C, thấp nhất kể từ năm 2001 đến nay.

Sông Hàn chảy ngang qua thủ đô Xơun bị đóng băng vì giá rét kéo dài. Ảnh: AFP/TTXVN


Giá rét kéo dài khiến nhiều con sông ở Hàn Quốc đóng băng. Rét đậm kết hợp với tuyết rơi dày trước đó đã làm gián đoạn giao thông đường bộ và đường thủy tại một số khu vực, trong đó có nhiều tuyến đường chính ở đảo Jeju.

Dịch vụ phà tự hành và vận chuyển đường thủy tại một số cảng lớn thuộc bờ biển phía nam, bao gồm cảng Mokpo cũng bị đình trệ. Nhiệt độ quá thấp cũng khiến nhiều con sông ở Hàn Quốc đóng băng dày và hệ thống cung cấp nước trên toàn quốc xảy ra nhiều sự cố. Trong ngày 16/1, riêng tại Xơun đã ghi nhận 123 trường hợp vỡ ống nước, hàng trăm trường hợp khác cũng được thống kê tại Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Theo kế hoạch tiết kiệm năng lượng khẩn cấp, tất cả các bộ ngành và công ty nhà nước đã phải tắt tất cả thiết bị sưởi ấm trong khoảng 11-12 giờ sáng và 5-6 giờ chiều. Các tòa nhà chính phủ chỉ được giữ nhiệt độ trong phòng dưới 18oC và sẽ bị kiểm tra thường xuyên.

Trong khi đó tại Trung Quốc, Trung tâm khí tượng quốc gia dự báo nước này sẽ tiếp tục hứng chịu những ngày giá rét khắc nghiệt trên diện rộng. Theo dự báo, từ nay đến ngày 21/1, mưa đá và tuyết sẽ liên tục đổ xuống nhiều nơi, trong đó có các tỉnh Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây, Hồ Nam, khu tự trị Tây Tạng. Tỉnh Thanh Hải và hầu hết các địa phương dọc khu vực trung và hạ lưu sông Trường Giang dự kiến sẽ có mưa hoặc tuyết trong ba ngày tới.

Thống kê của Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết thời tiết buốt giá và mưa đá đã khiến hơn 100.000 người ở Quý Châu (tây nam Trung Quốc) phải sơ tán. Các chuyên gia cảnh báo một đợt không khí lạnh mới có thể làm tình trạng thiếu điện cũng như giao thông trầm trọng hơn, đặc biệt khi hàng triệu người về thăm gia đình trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Khánh Vân (P/v TTXVN tại Hàn Quốc) - Quang Minh