12:09 18/12/2011

Rét buốt duy trì ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Ngày và đêm 18/12 tiếp tục có thêm luồng khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống nên gió rét vẫn duy trì ở miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung bộ, trời âm u, nhiều sương mù.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Ngày và đêm 18/12 tiếp tục có thêm luồng khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống nên gió rét vẫn duy trì ở miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ, trời âm u, nhiều sương mù.

Miền Bắc vẫn tiếp tục rét đậm và có sương mù. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN


Dự báo chi tiết cho các khu vực trong ngày như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, có nơi 8 - 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, rời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, vùng núi có nơi 10 - 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mư, gió đông bắc cấp 2 - 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa nhỏ vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, gió bắc đến tây bắc cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa; phía nam có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3. Phía bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21, phía nam 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26, phía nam 27 - 30 độ C .

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 32 độ C.