07:09 11/07/2020

Real Madrid bon bon về đích

Đánh bại Alaves 2 - 0 ở vòng 35 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) 2019 - 2020 diễn ra rạng sáng 11/7, Real Madrid tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng khi tái lập khoảng cách 4 điểm với Barca.

Chú thích ảnh
Benzema khhông mắc sai lầm nào từ chấm phạt đền, ghi bàn thắng thứ 18 của cá nhân anh. Ảnh: Reuters

Quyết tâm có điểm để thoát khỏi khu vực "cầm đèn đỏ" dù phải thi đấu trên sân của đội đầu bảng Real Madrid, các cầu thủ Alaves đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Nếu may mắn khi pha dứt điểm của tiền đạo Joselu ở phút thứ 2 bóng sau đó không tìm đến xà ngang thì đội khách đến từ xứ Basque đã có thể tạo nên bất ngờ.

Sau tình huống "chết hụt", chủ nhà Real đã dần lấy lại thế trận và dồn ép đối thủ một cách mạnh mẽ. Cách biệt đã được tạo ra giống nhiều lần gần đây họ vẫn làm là ghi bàn từ chấm phạt đền 11m.

Phút 10, trong một pha xuống bóng nhanh xâm nhập vòng cấm bên cánh trái, Ferland Mendy đã bị phạm lỗi. Trọng tài không ngần ngại cho Real Madrid được hưởng quả đá phạt 11m. Trên chấm phạt đền, Benzema để dàng ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Chú thích ảnh
 Bàn thắng thứ 2 của Real được công nhận bởi VAR. Ảnh: Reuters

Không chơi quá áp đảo trước đối thủ nhưng Los Blancos vẫn có được bàn thắng thứ 2. Phút 52, tận dụng sai lầm của hàng thủ Alaves, Benzema có pha căng ngang cho Asensio đệm bóng vào lưới trống, ấn định tỷ số 2 - 0 cho Real Madrid.

Ban đầu bàn thắng này không được công nhận vì trọng tài cho rằng, Benzeman việt vị. Tuy nhiên, sau khi VAR vào cuộc và xác định, đây là bàn thắng hợp lệ của đội chủ nhà.

Chú thích ảnh
Trọng tài Jesus Gil Manzano gặp chấn thương ngay hiệp 1 và được thay thế bởi trọng tài bàn. Ảnh: AFP

Với chiến thắng này, Real Madrid có trong tay 80 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm nhiều hơn kình địch Barca, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại.

Đây là trận thắng trận thứ 8 liên tiếp của Real và thầy trò HLV Zidane đã tiến sát ngôi vô địch La Liga. Bầy Kền kền trắng chỉ cần thắng 2/3 trận đấu còn lại là đủ điều kiện vô địch mà không cần quan tâm tới kết quả những trận đấu của Barcelona. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi ba đối thủ còn lại của Real Madrid chỉ là Granada, Villarreal và Leganes.

Minh Đăng/Báo Tin tức