04:17 19/04/2020

Real Madrid ‘bỏ cuộc’, MU rộng cửa mua Harry Kane

Nợ tiền xây sân vận động (SVĐ) mới 1 tỷ bảng và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang khiến Tottenham gặp khó khăn về tài chính nhiều hơn bất cứ câu lạc bộ (CLB) nào khác của giải Ngoại hạng Anh. Về phần mình, Harry Kane mới đây bóng gió đề cập đến khả năng rời Spurs để gia nhập một đội bóng có khả năng chinh phục các danh hiệu lớn.

Chú thích ảnh
Real khó khăn tài chính, MU thêm hy vọng mua được Harry Kane. Ảnh: DM.

Chủ tịch CLB Tottenham, ông Daniel Levy, để ngỏ khả năng bán đi chân sút số 1 của đội bóng vào mùa Hè 2020.

Trong quá khứ, Tottenham đã hai lần bán các ngôi sao của mình cho Real Madrid bất chấp mối quan tâm của MU. Năm 2012, Spurs từ chối giao dịch với MU và để Luka Modric cập bến Bernabeu với giá 30 triệu bảng. Năm 2013, Spurs tiếp tục từ chối MU và để Gareth Bale tới Real Madrid với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới thời điểm đó là 85 triệu bảng. Lần này Daniel Levy có lẽ cũng tính đến chuyện nếu bán Kane thì một lần nữa lại chọn Real Madrid để giao dịch với giá kỳ vọng là 200 triệu bảng.

Nhưng dịch COVID-19 bùng phát khiến các giải bóng đá bị hoãn và khiến Real gặp khó khăn tài chính, buộc họ phải thay đổi các kế hoạch mua sắm mùa Hè mà cụ thể là tạm thời gác lại các kế hoạch chiêu mộ những ngôi sao đắt giá như Harry Kane, Kylian Mbappe hay Sadio Mane. Real Madrid cũng đã phải giảm lương cầu thủ 10% trong thời gian còn lại của mùa giải và nếu các trận còn lại của Liga và cúp Champions League không được nối lại thì tỷ lệ cắt giảm còn lên tới 20%.

Với việc Real coi như rút khỏi cuộc đua giành Harry Kane, MU không bị cạnh tranh, cộng với việc Spurs đang gặp khó khăn lớn về tài chính nên Quỷ Đỏ có cơ hội mua được Harry Kane với giá không quá đắt đỏ.

Theo Thethaovanhoa.vn