03:21 21/03/2016

Rashford tỏa sáng, MU sống lại hi vọng Champions League

Trong trận cầu tâm điểm vòng 31 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), tiền đạo trẻ 18 tuổi Marcus Rashford đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng duy nhất, giúp Manchester United đá bại gã hàng xóm ồn ào Manchester City 1 - 0 ngay trên sân Etihad, qua đó thắp lên hy vọng có suất dự Champions League mùa năm sau.

Sau chuỗi trận im hơi lặng tiếng, Marcus Rashford lại nổi lên như vị cứu tinh, giúp Man Utd gượng dậy ở thời điểm quan trọng. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo người Anh không chỉ mang về cho Man Utd 3 điểm, mà còn giúp đánh bại đội bóng cùng thành phố ngay tại Etihad.

Rashford đi vào lịch sử derby thành Manchester.

Cả hai đội đều chủ động chơi tấn công ngay từ đầu. MC tạo được tình huống nguy hiểm trước, nhưng MU lại là đội có bàn mở tỷ số sau pha xử lý đẳng cấp của tiền đạo Marcus Rashford. Nhưng cũng phải nói hàng phòng ngự đội chủ nhà đã chơi quá tệ trong trẬn đấu này. Cặp đôi trung vệ Martin Demichelis và Mangala thay Vincent Kompany - Otamendi dính chấn thương đã liên tiếp mắc sai lầm. Sự chậm chạp của trung vệ Man City đã khiến họ phải trả giá. Phút 15, nhận bóng từ đường chuyền chính xác của Mata, Rashford với kỹ thuật cùng sức trẻ của mình đã khiến Demichelis thành “chú hề”, trước khi tung cú dứt điểm về góc xa hạ thủ môn Joe Hart, đưa MU vượt lên dẫn trước. Với bàn thắng này, Rashford đã đi vào lịch sử thành Manchester với tư cách là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận derby Manchester khi mới 18 tuổi và 141 ngày.

Sau bàn thắng, MU tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công và nếu thủ môn Joe Hart không thi đấu xuất sắc, MC đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa sau những pha dứt điểm hiểm hóc của Martial. Trong khi đó, dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng MC lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp sát khung thành thủ môn De Gea. Tình huống nguy hiểm nhất của MC là pha đánh đầu cận thành của Aguero ở phút 66, nhưng may mắn đã không đứng về phía đội chủ nhà khi lần duy nhất trong trận đấu đánh bại được thủ môn De Gea thì bóng lại tìm đến cột dọc.

Hy vọng đeo bám đội đầu bảng Leicester hoàn toàn tan biến sau lần ngã ngựa ở Etihad lần này. MC giậm chân ở vị trí thứ tư với 51 điểm và bị đội đầu bảng Leicester City bỏ xa 15 điểm. Trong khi đó, với chiến thắng này, MU đã có được 50 điểm vẫn đứng thứ 6, thua West Ham hiệu số bàn thắng bại và kém đội thứ tư Man City 1 điểm, qua đó thắp lên cơ hội dự Champions League. Sau khi bị Liverpool loại khỏi Europa League, đây là con đường duy nhất để Quỷ đỏ giành vé dự Champions League mùa sau.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, “Gà trống” đang tiến những bước vững chắc và đầy tham vọng đến ngôi vương khi đá bại Bournemouth 3 - 0 trên sân nhà, trong đó tiền đạo Harry Kane tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Lập công ở giây 43, Harry Kane đã trở thành cầu thủ ghi bàn thắng nhanh nhất tại Premier League mùa bóng năm nay. Thắng trận, Tottenham xếp thứ hai với 61 điểm, kém đội đầu bảng Leicester City 5 điểm. Còn với Harry Kane, với cú đúp anh vươn lên độc chiếm vị trí dẫn đầu trong danh sách vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 21 bàn, hơn Jamie Vardy (Leicester) 2 bàn.

Sau vòng đấu này, Ngoại hạng Anh sẽ nghỉ 2 tuần để các cầu thủ về phục vụ đội tuyển quốc gia. Tottenham còn 7 vòng đấu để tiếp tục bám đuổi Leicester.

“Rashford là một chân sút thực thụ. Cậu ấy có thể tạo ra bàn thắng và có tầm hoạt động rất rộng, giúp ích nhiều cho các đợt tấn công của đội nhà. Rashford chỉ mới 18 tuổi và chúng ta cần phải chờ xem liệu cậu ấy có phải là một ngôi sao thực thụ hay không” - HLV Van Gaal


Minh Đăng