03:09 14/03/2012

Ranieri và Moratti đổ lỗi cho sự thiếu may mắn

HLV Claudio Ranieri cho rằng sự thiếu may mắn là nguyên nhân thất bại của Inter và tuyên bố đội bóng của ông xứng đáng đi tiếp vào tứ kết.

HLV Claudio Ranieri cho rằng sự thiếu may mắn là nguyên nhân thất bại của Inter và tuyên bố đội bóng của ông xứng đáng đi tiếp vào tứ kết.

Người khổng lồ của bóng đá Ý đã bị loại đau đớn trước ngưỡng cửa vòng tứ kết sau bàn thắng muộn của Brandao. Tổng tỉ số 2 lượt trận đi và về là 2-2 nhưng Inter vẫn không thể đi tiếp do luật bàn thắng sân khách. Ranieri trả lời Sky Sport Italia: “Có thể chúng tôi chỉ chơi tốt hơn trong hiệp 1, nhưng tôi sẽ nói chúng tôi đã có những cơ hội tốt nhất để kết thúc trận đấu. Phải nhận một bàn thua ở cuối trận thật sự quá khó để thay đổi. Trận đấu này như một phát súng nhằm vào những nỗ lực của đội bóng trong cả mùa giải. Chúng tôi đã không thể hiện được những điều chúng tôi từng có”.

Bàn thắng của Milito ở phút 75 tưởng như đã mang tới hi vọng đưa trận đấu tới hiệp phụ của Inter. Dù vậy, pha lập công ở phút bù giờ thứ 2 của cầu thủ vào thay người Brandao đã đặt trận đấu ra ngoài tầm với của Nerazzurri.: “Trong hiệp 2, tôi đã đề nghị Sneijder chơi giống một nhà tổ chức hơn, nhưng sau đó anh ấy đã dính chấn thương. Khi Obi được đưa vào sân, chúng tôi đã mạnh hơn. Tóm lại, tôi nghĩ thảm họa này thực sự không công bằng. Tôi đã nghĩ thời của đội bóng đã trở lại sau chiến thắng trước Chievo, nhưng tôi đã nhầm. Tối nay, điều chúng tôi thiếu nhiều nhất là may mắn”.




HLV Ranieri- Ảnh Getty

Thất bại trước Marseille sẽ đặt tương lai của Ranieri dưới muôn vàn áp lực. Bất chấp điều đó, chiến lược gia 60 tuổi tin rằng Inter vẫn sẽ không ngừng chiến đấu cho tới khi mùa giải khép lại: “Tham vọng của chúng tôi ư? Chúng tôi sẽ phải tìm thấy điều đó trong chính mình. Đội bóng đã mất mọi thứ và đó là lý do chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình. Chúng tôi vẫn tin rằng chúng tôi có thể về đích thứ ba tại Serie A, nhưng mọi thứ sẽ phải được cải thiện”.

Trận thua đêm qua cũng là một đòn giáng mạnh vào niềm tự hào của chủ tịch Massimo Moratti và đội bóng. Dù vậy, chủ tịch của Inter vẫn cam kết ông chưa hề nghĩ tới khả năng sa thải HLV Claudio Ranieri. Trước đó, các nguồn tin từ Ý đã cho rằng ông Andrea Stramaccioni, HLV đội Primavera (U20 Inter Milan), có thể sẽ là tiếp quản vị trí của Ranieri từ giờ tới cuối mùa. Moratti đã ủng hộ Ranieri với tuyên bố cho rằng Inter đã không gặp may. ANSA dẫn lời chủ tịch Initer: “Trong một buổi tối như hôm nay, tôi không cảm thấy muốn tham gia bất kì hoạt động nào nữa. Tôi không hiểu tại sao Ranieri lại bị chỉ trích. (Inter) không thể làm gì nhiều hơn khi mà may mắn đã ở bên người bạn Pháp, Deschamps. Nếu chúng tôi thua 4-0, tôi sẽ nhận thấy những điều cần thay đổi. Nhưng sau khi đã phải nhận 2 bàn thua ở các phút bù giờ (đều trong hiệp 2, ở trận lượt đi là bàn thua ghi bởi Andre Ayew ở phút 93), tôi không thấy mình cần phải có những đánh giá tiêu cực. Ranieri không đáng phải nhận điều đó (đơn sa thải)”.


Theo thethaovanhoa.vn