03:18 02/03/2015

Rafael Nadal vô địch Argentina mở rộng

Rafael Nadal đã giành ngôi vô địch đầu tiên trong năm 2015. Một chiến thắng khá dễ dàng trước tay vợt nước chủ nhà Juan Monaco.

Rafael Nadal đã giành ngôi vô địch đầu tiên trong năm 2015. Một chiến thắng khá dễ dàng trước tay vợt nước chủ nhà Juan Monaco.

Rafael Nadal (phải) trong niềm vui nhận cúp. Ảnh: Reuters


Nhưng hơn cả một chiến thắng đơn thuần, phải mất tới 9 tháng tính từ danh hiệu cuối cùng anh đạt được tại Pháp mở rộng năm ngoái, Nadal mới trở lại với một trận chung kết. Điều này giúp anh lấy lại tự tin trên mặt sân đất nện sở trường sau khoảng thời gian phải chống chọi với chấn thương và ảnh hưởng sau chấn thương trong suốt năm vừa qua.

Nadal tỏ ra quá mạnh trước tay vợt từng vô địch giải năm 2007 nhưng hiện đã rớt xuống vị trí thứ 60 trên bảng xếp hạng ATP. Chỉ mất 1 giờ 26 phút là đủ để anh giành chiến thắng 6 - 4, 6 - 1. Ngôi vô địch giúpNadal lấy lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng ATP từ tay Andy Murray.

Như vậy, Nadal đã có tất cả 65 danh hiệu trong sự nghiệp (trong tổng số 93 trận chung kết) và ngang bằng với tay vợt kỳ cựu Guillermo Vilas (giai đoạn những năm 1970, 1980) với 46 danh hiệu trên mặt sân đất nện.

Năm ngoái có thể coi là một năm thi đấu “bết bát” của Nadal. Anh bất ngờ để thua Nick Kyrgios tại Wimbledon. Chấn thương cổ tay và bệnh viêm ruột thừa đã gạt anh ra khỏi rất nhiều giải đấu. Thậm chí, chỉ cách 1 tuần trước giải Argentina mở rộng, anh cũng để thua trận bán kết trên mặt sân đất nện sở trường đầu tiên sau 12 năm trước, Fabio Fognini, tại Rio mở rộng.


Minh Đăng