07:05 22/07/2011

Rác thải vũ trụ đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua

Theo báo chí Nga, rác thải vũ trụ, bao gồm những tầng tên lửa đã được sử dụng để phóng vệ tinh hoặc tàu vũ trụ, các vệ tinh hỏng hóc hoặc bị thải hồi, những vật thể nhân tạo khác... tích tụ trong quỹ đạo gần Trái đất, đã tăng lên gần gấp đôi trong thời kỳ 2001 - 2011.

Theo báo chí Nga, rác thải vũ trụ, bao gồm những tầng tên lửa đã được sử dụng để phóng vệ tinh hoặc tàu vũ trụ, các vệ tinh hỏng hóc hoặc bị thải hồi, những vật thể nhân tạo khác... tích tụ trong quỹ đạo gần Trái đất, đã tăng lên gần gấp đôi trong thời kỳ 2001 - 2011.

Hiện trong khoảng không gần Trái đất có tới hơn 16.000 đơn vị rác thải vũ trụ, trong đó có hơn 3.100 vệ tinh hỏng hóc và gần 13.000 tầng trên của những tên lửa đẩy đã qua sử dụng, so với hơn 8.800 đơn vị rác thải trong năm 2001.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại Mátxcơva)