Chiều tối 7/10, trước sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã vào hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kiểm tra sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN
Sau khi kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận nỗ lực, sự chủ động ứng phó kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn trong việc ứng phó với sự cố này. Nhờ bám sát tình hình, kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm nên chính quyền và lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ dân cư ở vùng hạ du đập thủy điện đến nơi an toàn từ trước thời điểm đập bị vỡ, do đó đã đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, hiện mực nước trong hồ đang chủ yếu chảy tràn qua đập, lượng nước thoát ra từ vị trí đập vỡ không lớn. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tại khu vực đập thủy điện để có phương án ứng phó kịp thời, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. “Ngay khi thời tiết thuận lợi, giao thông lưu thông trở lại, các lực lượng chuyên môn tiếp cận vị trí đập vỡ để nghiên cứu các giải pháp khắc phục sự cố, hạn chế nước chảy xuống vùng hạ du”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý, hiện nay nước trong hồ còn tương đối lớn và đang tiếp tục chảy xuống vùng hạ du nên trước mắt cố gắng hạn chế ảnh hưởng đến người dân. Do đó, đề nghị cơ quan chuyên môn của tỉnh như: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương rà soát toàn bộ các hồ, đập thủy điện nhỏ trên địa bàn, cập nhật bản đồ, hồ sơ thiết kế, sơ đồ kỹ thuật của từng công trình để khi xảy ra sự cố có thể xử lý nhanh nhất sự cố.
Qua sự cố vỡ đập thủy điện tại Lạng Sơn, các tỉnh khác trong cả nước cũng rà soát lại các hồ, đập thủy điện trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố từ sớm; đồng thời, xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống mưa lũ, sự cố bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
Lực lượng Quân đội, Công an tỉnh Lạng Sơn nỗ lực cứu trợ giúp dân vùng lũ. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN
Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại xã Thất Khê lúc hơn 20 giờ cùng ngày, nước vẫn đang tiếp tục dâng cao. Việc tiếp cận hiện trường vị trí đập thủy điện bị vỡ gặp rất nhiều khó khăn, phải di chuyển bằng thuyền, ca nô từ xã Thất Khê vào khá xa, trong điều kiện nước ngập sâu, trời tối.
Tại các xã Thất Khê, Tràng Định, Tân Tiến nhiều tuyến đường ngập sâu, có nơi lên tới 1,5 - 2m. Cấp ủy chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn đang xuyên đêm hỗ trợ nhân dân vùng lũ, đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Hiện trường đập thủy điện Bắc Khê (Lạng Sơn) bị vỡ chiều 7/10/2025. Ảnh: TTXVN phát
Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7/10, đập thuỷ điện Bắc Khê 1 đã bị vỡ một đoạn dài khoảng 4 - 5m, sâu 3 - 4m. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vỡ đập được xác định là do mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572 m3/s, dẫn đến bị vỡ một mảng bê tông ở cửa nhận nước đập thủy điện. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.