08:05 10/08/2011

Rà soát biển báo hiệu trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

Để hạn chế tối đa tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, ngày 8/8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát hệ thống biển báo hiệu đường bộ, điều chỉnh hợp lý.

Để hạn chế tối đa tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, ngày 8/8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát hệ thống biển báo hiệu đường bộ, điều chỉnh hợp lý.

Một đoạn trên đường cao tốc Sài Gòn -Trung Lương. Ảnh: Anh Tôn-TTXVN


Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông không bảo đảm an toàn kỹ thuật theo quy định tham gia trên đường cao tốc và có biện pháp xử lý, giải tỏa ách tắc giao thông khi xảy ra tai nạn.

Tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương được thông xe khai thác tạm thời từ tháng 2/2010. Chiều dài toàn tuyến khoảng 58 km cho 4 làn xe ô tô (trong đó tuyến cao tốc dài 39,8 km và các tuyến nối). Đây là tuyến đường bộ cao tốc đầu tiên của Việt Nam dành cho xe cơ giới; xe chạy hai chiều riêng biệt, chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định. Dự án nằm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang. Sau hơn 15 tháng quản lý, khai thác, trên tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (đến ngày 20/6 là 6.675 vụ) làm chết 18 người, bị thương hàng chục người; các sự cố lật xe, tai nạn va chạm, hư hỏng tài sản: Rào tôn sóng, dải phân cách... gây thiệt hại vật chất, khiến cơ quan chức năng liên tục phải xử lý, khắc phục hậu quả…