11:01 17/11/2011

Ra mắt vở cải lương "Khi hoa nở trái mùa"

Vở cải lương "Khi hoa nở trái mùa" là câu chuyện về tình yêu ngang trái của một họa sĩ với người thiếu nữ, khi cô đã đem lòng yêu một chàng trai khác.

Vở diễn của Nhà hát Cải lương Hà Nội, sẽ ra mắt khán giả Thủ đô trong dịp cuối tháng 11/2011, tại rạp Hồng Hà (Hà Nội). Tác giả kịch bản Chu Thơm, chuyển thể cải lương: Thạc sĩ Triệu Trung Kiên, đạo diễn NSƯT Trần Quang Hùng, vở cải lương "Khi hoa nở trái mùa" là câu chuyện về tình yêu ngang trái của một họa sĩ với người thiếu nữ, khi cô đã đem lòng yêu một chàng trai khác.

Quá cay đắng, người họa sĩ đã ngụy tạo chứng cứ cùng bức thư giả để làm quà tặng hôn lễ. Đúng đêm tân hôn, khi gói quà được mở ra, chú rể là người quá trọng sự hoàn hảo, nên không thể chấp nhận tình huống có thể bị cô dâu lừa dối. Cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. Cô gái với mầm sống trong bụng mình đã không thể chịu đựng nổi tình trạng oan trái, gieo mình tự vẫn. Nhưng cô đã được chính người họa sĩ cứu sống và chấp nhận cô cùng đứa con trong bụng mà anh yêu quý như con đẻ.

Hai mươi năm trôi qua, rất nhiều đổi thay đã đến với gia đình nhỏ của họ, khi người bố hoàn toàn biến thành người khác và mắc trọng bệnh. Cô con gái nhỏ lại có trái tim yếu đuối cần được thay thế. Trước cái chết cận kề, sự thật đã được bộc lộ… Sự cảm thông, thấu hiểu và tha thứ liệu có đến để có một kết thúc có hậu cho vở diễn?

Vở diễn có sự tham gia của NSƯT Thanh Hương, NS Quang Tuấn, Hoàng Viện, Thu Liệu, Lưu Đạt, Thu Hường, Thy Nhung, Xuân Đại, Kim Dung…

Vân Ly