04:15 08/04/2015

Ra mắt Trang thông tin Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài

Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa chính thức ra mắt Trang thông tin Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài với tên miền http://pnvnnuocngoai.vn/

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa chính thức ra mắt Trang thông tin Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài với tên miền http://pnvnnuocngoai.vn/



Với 9 chuyên mục lớn và 30 tiểu mục,  Trang thông tin thể hiện một cách sinh động và cụ thể Nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 26/3/2004 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” và Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt ổn định và phát triển tại nước sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực, phù hợp vào phong trào phụ nữ và công cuộc phát triển đất nước. Bên cạnh đó, Trang thông tin cũng là “cẩm nang” cung cấp, hỗ trợ, tư vấn, chia sẻ nguồn thông tin, kiến thức, tư liệu phong phú, thiết thực đối với nhóm phụ nữ Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.


Trang thông tin được thiết kế với giao diện thân thiện, hình thức thể hiện phong phú, sinh động thông qua tin ảnh, audio, video… và được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giao cho Báo Phụ nữ Việt Nam thực hiện. Bên cạnh những thông tin được tổng hợp, cập nhật, Trang thông tin còn được kết nối với Website của Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN các tỉnh, thành phố, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, các tổ chức phụ nữ ở nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam …


Phát biểu tại buổi lễ ra mắt Trang thông tin, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định: Trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (2012) đã nêu rõ nhiệm vụ: “Vận động, tập hợp phụ nữ Việt Nam sinh sống ở nước ngoài đoàn kết, giúp đỡ lẫr nhau, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt ổn định và phát triển tại nước sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực, phù hợp vào phong trào phụ nữ và công cuộc phát triển đất nước”…Trang thông tin “Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài” là sự thể hiện sinh động quan điểm và nhiệm vụ đó. Việc ra đời trang thông tin mang đậm đặc thù giới dành cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài là việc làm hết sức quan trọng và cấp thiết, thể hiện lòng mong mỏi của hơn 2 triệu phụ nữ Việt Nam đang sinh sống ở hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa mong muốn Báo Phụ nữ Việt Nam nỗ lực hơn nữa, đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của cộng đồng phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài để trang tin thực sự là địa chỉ, cầu nối, diễn đàn tin cậy của chị em phụ nữ ở nước ngoài.


PV