07:06 30/07/2014

Ra mắt MV xẩm “Tiễu trừ cướp biển”

Nhóm Xẩm Hà Thành vừa cho ra mắt một MV hát xẩm có tên là “Tiễu trừ cướp biển”, nhằm đóng góp tiếng nói của nghệ thuật xẩm, một thể loại âm nhạc dân gian đậm chất Việt Nam vào việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Nhóm Xẩm Hà Thành vừa cho ra mắt một MV hát xẩm có tên là “Tiễu trừ cướp biển”, nhằm đóng góp tiếng nói của nghệ thuật xẩm, một thể loại âm nhạc dân gian đậm chất Việt Nam vào việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

 

Một cảnh trong bài xẩm Tiễu trừ cướp biển - Ảnh chụp từ MV


MV được thể hiện bằng làn điệu xẩm sai, một làn điệu xẩm thường được dùng để phản ánh những vấn đề nóng của cả đất nước hoặc thời điểm xã hội đang có những vấn đề bức bối mà cả xã hội quan tâm.


Bài xẩm sai “Tiễu trừ cướp biển” do nhạc sỹ Nguyễn Quang Long soạn lời, thể hiện tiếng nói mạnh mẽ là với truyền thống đánh đuổi giặc ngoại xâm từ ngàn đời, dù bất kỳ thời nào, hoàn cảnh nào, người dân Việt vẫn luôn kiên cường trong công cuộc bảo vệ và giữ vững chủ quyền dân tộc. Bài xẩm sai “Tiễu trừ cướp biển” được thể hiện bởi nhóm Xẩm Hà Thành, gồm các nghệ sỹ hát chính gồm nhạc sỹ Nguyễn Quang Long, nghệ sỹ Mai Tuyết Hoa và nghệ sỹ trẻ Trần Đình Dũng. 3 cá tính riêng biệt đảm nhận phần hát xướng như đang trò chuyện với nhau về vấn đề chủ quyền biển đảo nhưng cũng thể hiện thái độ một cách rất rõ. Tất cả tạo nên một không gian âm nhạc giống như kiểu buôn chuyện ở làng quê hết sức dân dã nhưng không kém phần lôi cuốn.


PV