04:19 03/04/2017

Ra mắt hội đồng hương Bắc Giang tại Macau

Chiều 02/03/2017, tại đảo Macau, Khu Hành chính Đặc biệt Macau, Trung Quốc, Hội Đồng hương Bắc Giang Việt Nam tại Macau, Trung Quốc đã chính thức ra mắt trước sự chứng kiến của Chủ tịch Hội Liên hiệp Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau, bà Trần Thị Gọn, đông đảo khách mời và các hội viên Hội đồng hương Bắc Giang.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, thành lập cách đây đúng một năm, Hội đồng hương Bắc Giang tại Macau hiện có khoảng 200 hội viên, chủ yếu là chị em đang làm công việc giúp việc gia đình tại Macau.

Bà Hoàng Hải Yến tuyên bố thành lập Hội đồng hương Bắc Giang tại Macau.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau, bà Trần Thị Gọn đã động viên các hội viên Hội đồng hương Bắc Giang nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Bà Trần Thị Gọn mong muốn Hội đồng hương Bắc Giang tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển vững mạnh của Hội Liên hiệp Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau.

Hội viên Hội đồng hương Bắc Giang chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt cho Hội đồng hương Bắc Giang, Hội trưởng Hội đồng hương Bắc Giang, bà Hoàng Hải Yến cam kết sẽ động viên các hội viên Hội đồng hương Bắc Giang tích cực hưởng ứng các hoạt động chung Hội Liên hiệp Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau, xây dựng Hội đồng hương Bắc Giang trở thành một bộ phận quan trọng của Hội Liên hiệp Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau.


Bà Hoàng Hải Yến cho biết, mục đích của việc thành lập Hội đồng hương Bắc Giang là vun đắp tình đoàn kết, nêu cao tinh thần tương thân tương ái của những người Việt Nam, nhất là người con tỉnh Bắc Giang đang sinh sống, làm việc tại Macau, cùng giúp đỡ lần nhau vượt qua khó khăn, tích cực làm việc, làm giàu cho gia đình và quê hương đất nước. Bà Yến nhấn mạnh, Hội đồng hương Bắc Giang sẽ chú trọng động viên, giáo dục các hội viên chấp hành nghiêm mọi quy định liên quan và luật pháp nước sở tại, xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Tiết mục song ca “Nghe câu quan họ trên cao nguyên”.

Bà Hoàng Hải Yến nêu rõ, với phương châm xây dựng Hội đồng hương Bắc Giang trở thành “mái nhà chung” để các chị em giao lưu, trao đổi, động viên giúp đỡ lẫn nhau, cùng khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, Hội đồng hương Bắc Giang tại Macau sẽ tranh thủ những ngày nghỉ, tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để chị em cùng tham gia, quên đi những khó khăn, vất vả trong cuộc sống lao động thường ngày. Ngoài ra, Hội sẽ đứng tổ chức và tham gia các hoạt động thiện nguyện, cổ vũ khích lệ chị em đang làm việc tại Macau hướng về quê hương đất nước.


Tại buổi lễ ra mắt, các hội viên Hội đồng hương Bắc Giang cùng các đoàn khách mới đã biểu diễn các tiết mục văn hóa, văn nghệ tự biên, tự diễn mang đậm sắc thái văn hóa Kinh Bắc. Tất nhiên, trong đó không thể thiếu những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh mượt mà, thi vị mà đầy lãng mạn, cùng những tiết mục hài vui nhộn, giúp chị em vơi đi nỗi nhớ quê hương khi phải làm việc nơi xứ người, cũng cũng làm cho không khí buổi lễ ấm cúng, ngập tràn tình yêu thương và sôi động hơn.


Được biết, do trực thuộc Hội Liên hiệp Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau, trước mắt mọi hoạt động của Hội đồng hương Bắc Giang tại Macau sẽ do Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau trực tiếp chỉ đạo. Trước đó, tại Macau Trung Quốc từng có Hội đồng hương Hải Dương, Hội đồng hương Thanh Hóa, đều trực thuộc Hội Liên hiệp Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau, đã lần lượt thành lập và đi vào hoạt động.


Xuân Tuấn - Hoài Nam (Hong Kong)