Sáng 3/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố tổ chức ra mắt cuốn sách “Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa” của nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực địa lý – lịch sử Việt Nam Nguyễn Đình Đầu. 
                        
                        
                            Ngày 3/6, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP
 Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp với một số đơn vị
 đã ra mắt cuốn sách khẳng định “Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và 
Hoàng Sa – Trường Sa” của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu. Tại đây, cũng 
diễn ra lễ khai mạc triển lãm cùng chủ đề trên nhằm giới thiệu đến công 
chúng những bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai
 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
| Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu giới thiệu các bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa. | 
Theo
 đó, quyển sách trên dài 8 chương với nội dung sách lần lượt trình bày 
lịch sử xây dựng đất nước Việt Nam ở Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa 
thông qua các ghi chép sử ký cùng các văn bản dưới các thời đại Hậu Lê, 
thời chúa Nguyễn và thời Tây Sơn, dưới thời nhà Nguyễn, thời Pháp thuộc,
 trong giai đoạn sau Hiệp định Genève, giai đoạn đất nước tạm thời bị 
chia cắt (1945-1975) đến việc quản lý biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa
 – Trường Sa từ năm 1975 đến nay. Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu Nguyễn 
Đình Đầu còn ghi lại những cuộc xâm phạm vào chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa.
Đây là những nguồn 
tư liệu quý giá mà tác giả đã dày công sưu tầm hằng chục năm trong và 
ngoài nước. Sách gồm các bản đồ, họa đồ được hình thành theo suốt các 
thời kỳ lịch sử của dân tộc và có tính chất công vụ nhà nước thể hiện 
chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa. 
Có
 mặt tại buổi lễ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu cho biết: Đây là lần 
đầu tiên tôi ấn hành cuốn “Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa –
 Trường Sa” theo hệ thống thời gian gồm những chứng liệu của Việt Nam 
cũng như của ngoại quốc. Với những chứng liệu lịch sử đều cho thấy, Việt
 Nam đã làm chủ đại bộ phận Biển Đông từ ngàn năm nay. Đây là những bằng
 chứng lịch thể hiện sự ghi nhận, xác định của các nước phương Tây, 
Trung Hoa xưa và Trung Quốc hiện đại về chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và Hoàng Sa –Trường Sa. Ngoài ra, nó còn chứng minh thực tế 
quản lý thực địa của bộ máy nhà nước thuộc các triều đại, các thời kỳ 
của Việt Nam đối với biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa.
Phó
 Giáo sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia TP cho biết 
thêm: Chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý là hai yếu tố quyết định trong 
việc xác định chủ quyền lãnh thổ/lãnh hải quốc gia. Hai vấn đề này đều 
được đề cập rõ ràng trong cuốn sách nói trên. Dưới góc độ của một nhà 
nghiên cứu địa lý học lịch sử, tác giả Nguyễn Đình Đầu đã dành phần lớn 
dung lượng để đề cập đến các chứng cứ lịch sử. Đây là những bằng chứng 
không thể chối cãi đối với những ai còn nghi ngờ về chủ quyền của Việt 
Nam đối với Biển Đông và Hoàng Sa - Trường Sa. 
Triển lãm cũng đã giới thiệu đến công chúng khoảng 
90 bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường 
Sa, với bốn chủ đề gồm: Bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; bản đồ 
cổ thế giới thể hiện Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; bản đồ 
Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trích từ bản đồ cổ thế giới; 
bản đồ Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam.
Tin, ảnh: Hoàng Tuyết