11:10 24/11/2012

Ra mắt cuốn album ảnh “Văn hóa của mình”

Ngày 23/11, Viện Nghiên cứu Kinh tế, Xã hội và Môi trường (ISEE) đã giới thiệu cuốn sách ảnh "Văn hóa của mình". Cuốn sách là kết quả của quá trình thực hiện dự án Photovoice (để đồng bào dân tộc tự kể chuyện qua hình ảnh) tại cộng đồng dân tộc PaKô, Vân Kiều (tỉnh Quảng Trị), Mông (Lào Cai)...

Ngày 23/11, Viện Nghiên cứu Kinh tế, Xã hội và Môi trường (ISEE) đã giới thiệu cuốn sách ảnh "Văn hóa của mình". Cuốn sách là kết quả của quá trình thực hiện dự án Photovoice (để đồng bào dân tộc tự kể chuyện qua hình ảnh) tại cộng đồng dân tộc PaKô, Vân Kiều (tỉnh Quảng Trị), Mông (Lào Cai), Dao, Mông (Yên Bái), Mường, Thái (Thanh Hóa), Khmer (Sóc Trăng) từ đầu năm 2012. Đây là những bức ảnh và những câu chuyện do chính người dân kể về những thay đổi trong sinh hoạt văn hóa hàng ngày của cộng đồng mình. Cuốn sách dày hơn 200 trang, gồm gần 200 bức ảnh đặc sắc nhất trong hàng vạn tác phẩm mà các nhóm dân tộc đã chụp.


Sau khi tổ chức triển lãm tại Hà Nội vào tháng 4/2012, BTC đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm tại các địa phương có tham gia chương Photovoice. Những bức ảnh đưa tới công chúng những hình ảnh đẹp của người dân tộc với niềm tự hào về truyền thống văn hóa và tri thức của dân tộc mình, từ đó nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vốn văn hóa - tri thức đó đến cộng đồng. Chính vì vậy, ISEE quyết định ra mắt cuốn sách ảnh nhằm tuyên truyền rộng rãi hơn đến cộng đồng.

 

Xuân Minh