Sáng 9/10, tại Đặc khu Phú Quốc, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ ra mắt Cơ sở cấp cứu ngoại viện Phú Quốc, nhằm nâng cao khả năng cấp cứu và chăm sóc y tế khẩn cấp tại hiện trường, trước khi đưa bệnh nhân vào bệnh viện can thiệp chuyên môn.
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Cơ sở cấp cứu Ngoại viện Phú Quốc.
Đề án hướng tới xây dựng hệ thống y tế an toàn, bền vững cho cộng đồng, là tiền đề chuẩn bị tốt cho các sự kiện quốc tế quan trọng như APEC 2027...
Đây là bước đi tiên phong trong Đề án trọng điểm “Cấp cứu ngoại viện cấp quốc gia” giai đoạn 2025–2030 của Bộ Y tế, được Tập đoàn Vingroup tài trợ kinh phí 1.000 tỷ đồng.
Tiến sỹ, bác sỹ Phùng Nam Lâm, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn, kiêm Trưởng Tiểu ban Hồi sức cấp cứu Hệ thống Y tế Vinmec chia sẻ: “Ngay từ khi Bộ Y tế khởi xướng đề án, Vingroup đã nhận thấy đây không chỉ là một dự án y tế mà là hành trình vì sự sống của người Việt, nơi doanh nghiệp được đóng góp năng lực và nguồn lực của mình cho cộng đồng. Chúng tôi tin rằng năng lực cấp cứu ngoại viện là thước đo của nền y tế văn minh. Một hệ thống hiện đại không chỉ được định nghĩa bằng trang thiết bị mà ở khả năng đưa sự cứu giúp đến đúng lúc, đúng nơi, đúng người...".
Vingroup thông qua Hệ thống Y tế Vinmec và Quỹ Thiện Tâm, cam kết tài trợ 1.000 tỷ đồng cho Đề án Cấp cứu ngoại viện quốc gia, bao gồm đầu tư xe cấp cứu chuyên dụng, trang thiết bị hiện đại, đào tạo nhân lực y tế, nâng cao năng lực sơ cấp cứu cộng đồng và hỗ trợ vận hành tại 6 địa phương tiên phong gồm: Phú Quốc, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng.
Xe cứu thương phục vụ Cơ sở cấp cứu Ngoại viện Phú Quốc.
Theo đó, từ ngày 10/10/2025 số hotline 115 sẽ chính thức được kích hoạt và đi vào hoạt động trên địa bàn Đặc khu Phú Quốc. Người dân khi gặp vấn đề cấp cứu chỉ cần gọi vào đầu số 115, cuộc gọi sẽ kết nối trực tiếp tới cơ sở điều hành. Nhân viên điều phối sẽ tiếp nhận thông tin và điều phối xe cấp cứu từ các trạm vệ tinh bố trí khắp đảo, nhất là tại những khu vực trọng điểm như Dương Đông, An Thới, Gành Dầu… Xe sẽ xuất phát từ trạm gần nhất để nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử trí kịp thời trong “thời gian vàng”, giúp gia tăng cơ hội sống cho người bệnh, đặc biệt là các trường hợp “thập tử nhất sinh”.
Tại lễ ra mắt Cơ sở cấp cứu ngoại viện Phú Quốc, Vingroup bàn giao 8 xe cứu thương và trang thiết bị y tế hiện đại cho Sở Y tế An Giang. Mỗi xe được trang bị máy thở, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm xách tay FAST exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, nẹp cố định chấn thương và đầy đủ dụng cụ hồi sức. Tất cả được thiết kế và trang bị theo tiêu chuẩn quốc tế EN 1789:2020, khuyến cáo của WHO và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đồng thời tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2012/BYT của Bộ Y tế Việt Nam. Hệ thống xe được thiết kế nhỏ gọn, chống nước, chống bụi, chịu rung lắc, phù hợp với điều kiện địa hình và khí hậu biển đảo.
Cùng đó, Cơ sở cấp cứu ngoại viện Phú Quốc quy tụ hơn 40 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và lái xe cứu thương được đào tạo chuyên sâu theo chuẩn quốc tế như: Hồi sinh tim phổi, xử trí đa chấn thương, cấp cứu trên biển, vận chuyển hồi sức nâng cao. Mục tiêu đặt ra là tiếp cận hiện trường chỉ trong 8 phút ngay sau khi tín hiệu 115 được kích hoạt thông tin yêu cầu cấp cứu.
Theo bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trong thực tế, nhu cầu cấp cứu ngoại viện, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển và nhân lực chuyên môn. Việc ra mắt Cơ sở cấp cứu ngoại viện Phú Quốc và bàn giao xe cứu thương cho ngành Y tế An Giang là một bước tiến quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới cấp cứu liên hoàn, kịp thời ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp, giảm thiểu rủi ro, nâng cao cơ hội sống cho bệnh nhân, đặc biệt là trong “giờ vàng” của cấp cứu y tế.
Xe cứu thương phục vụ Cơ sở cấp cứu Ngoại viện Phú Quốc.
Đây không chỉ là sự kiện mang tính chuyên môn, mà còn thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu “lấy người bệnh làm trung tâm”, phát triển hệ thống y tế ngày càng hiện đại, hiệu quả và nhân văn. Cơ sở cấp cứu ngoại viện vận hành với tinh thần chuyên nghiệp - khẩn trương - hiệu quả - nhân văn, để bất kỳ người dân nào, dù ở đâu, cũng có thể tiếp cận dịch vụ cấp cứu kịp thời, an toàn và chất lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh.