08:18 14/08/2012

Quỵt tiền còn gọi côn đồ chém người

Cả nhóm liền xông vào đánh, chém mẹ con bà Hạ. Hai mẹ con bỏ chạy. Anh Hiếu vừa đỡ cho mẹ vừa bỏ chạy thì bị vấp ngã nên bị bọn chúng xông vào đạp, đánh, chém tới tấp. Khi nghe bà Hạ gào thét kêu cứu và thấy Hiếu bất tỉnh bọn chúng mới buông tha.

Ngày 14/8, CA phường Yên Thế (TP Pleiku) cho biết: Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục tiến hành lấy lời khai nạn nhân và phối hợp với công an huyện Ia Grai truy tìm vợ chồng ông Khoan cùng các đối tượng gây ra vụ chém người dã man vào chiều ngày 13/8.


Nạn nhân là anh Bùi Văn Hiếu (1988, trú tại Đội 8, X. Ia Sao 2, H. Ia Grai) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 15 với nhiều vết chém trên cơ thể.


Nạn nhân Bùi Văn Hiếu đang điều trị với nhiều vết chém trên cơ thể.


Bà Lê Thị Hạ, mẹ của nạn nhân cho biết: Vào khoảng 16 giờ ngày 13/8, anh Hiếu đang ngồi chơi tại quán nước (đường Trường Sơn, P. Yên Thế) thì gọi về nói có ông Khoan (chưa rõ họ, địa chỉ) nợ tiền mẹ đang ngồi nhậu ở gần đấy. Nghe vậy, bà vội chạy đến để đòi số tiền 8 triệu mà ông Khoan vay từ đầu năm mà không muốn trả. Khi bà Hạ đến nơi thì hai bên có lời qua tiếng lại, ông Khoan và vợ bảo muốn trả thì tôi phải quỳ lạy, nhưng bà không chịu.


Khoảng 20 phút sau thì có một nhóm thanh niên chừng 8 người đi trên 4 xe máy tay cầm dao cùng bình xịt hơi cay đi đến. Thấy vậy, ông Khoan chỉ về phía mẹ con bà Hạ và hét lớn: “Mẹ con nhà nó kìa, chém chết luôn”.


Cả nhóm liền xông vào đánh, chém mẹ con bà Hạ. Hai mẹ con bỏ chạy. Anh Hiếu vừa đỡ cho mẹ vừa bỏ chạy thì bị vấp ngã nên bị bọn chúng xông vào đạp, đánh, chém tới tấp. Khi nghe bà Hạ gào thét kêu cứu và thấy Hiếu bất tỉnh bọn chúng mới buông tha.


Ngay sau đó, vợ chồng ông Khoan và nhóm côn đồ kia bỏ chạy khỏi hiện trường.


Ngay sau đó, anh Hiếu được bà Hạ và người dân cấp tốc đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với 2 vết thương rách sâu 15x6cm ở lưng vai phải và đùi trái, trong đó phần xương đùi trái bị nứt rộng do vết chém gây ra, cần điều trị thời gian dài.


Hiện, Cơ quan CA đang tiếp tục điều tra, làm rõ nhóm vụ việc và nhóm đối tượng trên.



Tin, ảnh: Quang Thái