Trao đổi với PV báo Tin Tức bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu nhận định rằng, cần phải quyết liệt hơn trong khâu thực hiện phòng chống tham nhũng khi chúng ta đã có đầy đủ các công cụ pháp luật.
Trao đổi với PV báo Tin Tức bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu nhận định rằng, cần phải quyết liệt hơn trong khâu thực hiện phòng chống tham nhũng khi chúng ta đã có đầy đủ các công cụ pháp luật.
Đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam): Bắt đầu từ bộ máy công quyền
Theo tôi, đối với việc phòng chống tham nhũng (PCTN), chúng ta đã có quyết tâm chính trị, chủ trương chính sách, hành lang pháp lý khá đầy đủ.
Để phát hiện tham nhũng trước tiên phải từ bộ máy thực thi công vụ trong lĩnh vực này, phải làm quyết liệt biến chủ trương chính sách đã có về PCTN thành hiện thực. Khi phát hiện thì xử lý căn cứ theo pháp luật phải nghiêm minh. Cơ quan chức năng cần lắng nghe ý kiến nhân dân để điều chỉnh ngay hành vi công quyền từ cơ quan thực thi nhiệm vụ.
Hiện nay, dư luận quan tâm đến cơ chế bảo vệ người chống tham nhũng và khen thưởng cho người tố cáo tham nhũng. Do đó cần có cơ chế để phát huy sự phát hiện của nhân dân. Qua vụ tố cáo sai phạm nhân bản kết quả xét nghiệm ở bệnh viện Hoài Đức tôi thấy việc khen thưởng chưa thỏa đáng và cảm thấy chạnh lòng. Do đó, chúng ta cần xử lý tốt vấn đề này, nếu không sẽ làm triệt tiêu động lực tố cáo của nhân dân.
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận): Đẩy nhanh tiến độ điều tra
Lực lượng và chế tài đối với công tác PCTN không thiếu. Các quy định về pháp luật cũng đầy đủ, vấn đề bây giờ là triển khai trên thực tế. Chúng ta cứ ban hành chính sách nhưng để sự việc rõ mười mươi mới làm thì việc phát hiện các vụ việc chống tham nhũng tính răn đe không nhiều.
Thông thường người có quyền có chức mới tham nhũng. Quyền ở đây không chỉ là ở chức vụ mà đôi khi là công chức của bộ phận nào đó như xét duyệt hồ sơ, giải quyết thủ tục hải quan, thuế… tức là có thẩm quyền mà Nhà nước giao cho và có thể thực hiện tham nhũng. Đương nhiên người tham nhũng biết rất rõ ngóc ngách để né tránh pháp luật. Khi đi sâu vào quá trình điều tra có nhiều tình tiết phức tạp và không thể kết luận ngay. Để tìm đủ chứng cứ buộc tội cần có thời gian nhất định. Tuy nhiên, nếu để vụ việc quá lâu chưa giải quyết xong thì cũng làm giảm lòng tin của người dân.
Xuân Minh (thực hiện)