Thời gian qua, lợi dụng không gian mạng xã hội, nhiều đối tượng người dùng tại Lào Cai đã đăng tải nội dung phản cảm, sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa trên không gian mạng.
Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Lào Cai đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt để làm sạch môi trường mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh.
Tăng cường răn đe, xử phạt
Liên tiếp trong những ngày qua, Công an tỉnh Lào Cai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều người sử dụng mạng xã hội với nội dung, hình ảnh phản cảm, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân; vi phạm các quy định của pháp luật.
Mới đây nhất ngày 3/8, Công an xã Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với L.T.H (sinh năm 1982, trú tại thôn Nậm Kha, xã Cốc Lầu) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.
Cũng trong ngày 3/8, Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với Đ.T.L (sinh năm 2002, trú thôn Bản Mai, xã Bảo Hà) chủ tài khoản Facebook “Ánh Dương” về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội.
Sau khi tiếp nhận đơn, Công an xã Bảo Hà đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với các cá nhân có liên quan. Kết quả xác minh xác định Đ.T.L là chủ tài khoản Facebook “Ánh Dương”, đã sử dụng tài khoản này để đăng tải các nội dung sai sự thật, sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác và có lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên không gian mạng. Căn cứ kết quả xác minh, Công an xã Bảo Hà đã có quyết định xử phạt, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, chấm dứt hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xin lỗi người bị ảnh hưởng và cam kết không tái phạm.
Trước đó ngày 30/7, Công an xã Cốc Lầu phát hiện tài khoản Facebook “Lý Hoa” bình luận trong bài viết của tài khoản Facebook “Lý Long” với nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Ngay sau khi phát hiện, Công an xã đã tiến hành xác minh, triệu tập chủ tài khoản đến làm việc. Quá trình xác minh xác định, toàn bộ nội dung bình luận do L.T.H đăng tải đều không có căn cứ, do cá nhân tự nghĩ ra và đưa lên mạng xã hội. Tại cơ quan Công an, L.T.H đã thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật đã gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.
Căn cứ kết quả xác minh, các trường hợp trên đều bị xử phạt theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên không gian mạng… Cơ quan chức năng khuyến cáo, việc chia sẻ, đăng tải, phát ngôn thông tin trên không gian mạng là quyền tự do của mỗi công dân. Tuy nhiên khi hoạt động trên không gian mạng, mỗi công dân phải có trách nhiệm về thông tin mình đăng tải, cũng như tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ các thông tin để hạn chế thấp nhất những vi phạm có thể mắc phải.
Nỗ lực “làm sạch” không gian mạng
Thời gian qua, tại Lào Cai tồn tại tình trạng một số cá nhân, đặc biệt là những người có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội đăng tải nội dung phản cảm, lệch chuẩn nhằm câu view, thu hút tương tác. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa trên không gian mạng. Đáng chú ý, đối tượng tiếp cận chủ yếu là thanh thiếu niên - lứa tuổi đang trong quá trình hình thành nhận thức và nhân cách, dễ bị tác động và bắt chước theo các hành vi lệch chuẩn; nếu không được kịp thời chấn chỉnh sẽ để lại hệ lụy lâu dài đối với xã hội.
Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng trong đời sống xã hội, là nơi lan tỏa thông tin, kết nối cộng đồng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tin giả, tin sai sự thật, thông tin xấu độc và các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, việc xây dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh, văn minh không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng và quản trị viên các trang, nhóm trên không gian mạng.
Mới đây, tại buổi gặp mặt các KOL (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội), quản trị viên các trang, nhóm trên không gian mạng với Công an tỉnh Lào Cai, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đề nghị, các KOL, quản trị viên tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối lan tỏa thông tin tích cực, nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình sáng tạo, chia sẻ nội dung; chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong tuyên truyền pháp luật, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về thực trạng thông tin trên không gian mạng, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng nội dung tích cực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với cộng đồng sáng tạo nội dung trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh mạng.
Dịp này, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức ra mắt “Câu lạc bộ niềm tin số” Công an tỉnh. Đây là diễn đàn kết nối giữa lực lượng Công an với đội ngũ KOL, quản trị viên các trang, nhóm trên địa bàn, hướng tới xây dựng mạng lưới chia sẻ thông tin chính thống, lan tỏa những giá trị tích cực; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, sai sự thật và xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.
Bên cạnh đó thời gian qua, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, vận hành các trang mạng xã hội điển hình như Fanpage, Facebook để làm kênh cung cấp thông tin, hướng dẫn cho quần chúng nhân dân, các tổ chức, cá nhân cách thức nhận diện và tham gia cùng các cơ quan chức năng trong đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm.