04:00 04/04/2015

Quyết định của Thủ tướng về quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Tối 3/4, tại huyện Mộc Châu, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Tối 3/4, tại huyện Mộc Châu, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.
 

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành; đại diện các tỉnh trong vùng Tây Bắc đã tham dự lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

 
Dự lễ có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành; đại diện các tỉnh trong vùng Tây Bắc; các nhà đầu tư và tập đoàn kinh tế...
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu tại buổi lễ.

 
Theo quy hoạch, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có tổng diện tích tự nhiên là 206.150 ha nằm trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ sẽ trở thành khu vực động lực phát triển du lịch của tỉnh và của vùng du lịch Trung du miền núi Bắc bộ với hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc. Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trong tương lai sẽ hình thành 3 trung tâm du lịch trọng điểm, gồm: Trung tâm nghỉ dưỡng Mộc Châu, trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu và trung tâm vui chơi giải trí Mộc Châu.
 
 
Ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Mộc Châu được Thủ tướng phê duyệt không chỉ là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý đầu tư xây dựng, phát triển khu du lịch quốc gia, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La nói chúng, huyện Mộc Châu, Vân Hồ nói riêng. Tạo cơ hội cho tỉnh Sơn La khơi dậy tiềm năng, thu hút tối đa các nguồn lực, tạo cơ hội tốt cho phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc…”.
 
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc nhấn mạnh: Tây Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của Việt Nam; có tiềm năng lợi thế về lâm nghiệp, thủy điện, khoáng sản, du lịch và kinh tế, là vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống lâu đời với nhiều nét văn hóa đặc trưng riêng biệt. Mộc Châu trở thành khu du lịch Quốc gia sẽ là động lực, là căn cứ pháp lý để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội, khai thác có hiệu quả những lợi thế, tiềm năng về vị trí địa lý, tài nguyên và con người nơi đây.
 

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tặng hoa cho các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đã đồng hành chung tay cùng đồng bào Tây Bắc.


 
Tại buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao tượng trưng 127 tỷ đồng của hệ thống ngân hàng an sinh cho vùng Tây Bắc.
 
 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nguyễn Văn Bình (giữa) trao tượng trưng 127 tỷ đồng cho chương trình an sinh xã hội "Chung tay cùng đồng bào Tây Bắc".

 

Sau lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Tây Bắc”. Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên Báo Tin Tức ghi lại".
 

 

Viết Tôn