04:15 27/04/2018

Quyền Thủ tướng Armenia từ chối đàm phán với lãnh đạo phe đối lập

Hãng Interfax ngày 27/4 đưa tin quyền Thủ tướng Armenia Karen Karapetyan đã bác đề xuất của thủ lĩnh đối lập nước này Nikol Pashinyan về việc tổ chức cuộc đàm phán vào ngày 27/4, trong bối cảnh đang xảy ra các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Quyền Thủ tướng Armenia Karen Karapetian. Ảnh: Asbarez/TTXVN

Quyền Thủ tướng Karapentian cho rằng ông Pashinyan cần phải chấp thuận đề xuất của Tổng thống Sarkissian về việc tổ chức một cuộc thảo luận chung về tình hình đất nước và giải pháp với sự tham gia của tất cả các lực lượng chính trị trong và ngoài Quốc hội.
       
Trước đó, ông Pashihyan đã có mặt tại khách sạn Marriott ở thủ đô Erevan đề chờ gặp ông Karapentian. Được biết, cùng lúc đó Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) cũng đã đi vào khách sạn Marriott.

Những động thái trên diễn ra sau khi ông Pashinyan đã gặp Tổng thống Armen Sarkissian để thảo luận về lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.
        
Hôm 23/4, Thủ tướng Serzh Sargsyan đã phải từ chức do áp lực từ các cuộc biểu tình của phe đối lập. Cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới được ấn định vào ngày 1/5 tại Quốc hội. Phe đối lập yêu cầu ông Pashinyan phải được bầu làm thủ tướng. Đảng Cộng hòa Armenia cầm quyền đồng ý bầu cử Quốc hội trước thời hạn nhưng cho rằng yêu cầu của phe đối lập đòi bầu ông Pashinyan làm Thủ tướng là vi hiến.

TTXVN/Báo Tin tức