12:22 02/12/2020

Quyên góp 34 tỷ đồng cho Quỹ 'Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc'

Tối 2/12, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc” lần thứ 8, năm 2020 do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức đã kêu gọi quyên góp được hơn 34 tỷ đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ.

Dự Chương trình có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; đại diện lãnh đạo UBND, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Quân chủng Hải quân, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng một số địa phương.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc” lần thứ 8 năm 2020 là sự tiếp nối, lời cam kết, là hành động thiết thực “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” không chỉ là một tên gọi, một tổ chức Quỹ, đó còn là lời hiệu triệu từ ý Đảng, lòng dân, của một dân tộc đã lớn lên từ lòng yêu nước, sức mạnh tự cường.

Thay mặt Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố Hồ Chí Minh, bà Tô Thị Bích Châu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến đồng bào, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các chức sắc tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài, nhiều năm qua luôn đồng hành cùng Thành phố qua những hoạt động hướng đến biển đảo, biên cương Tổ quốc và chăm lo các đối tượng là thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa, biên giới.
 
Chương trình “Hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc” nhằm huy động nguồn tài chính để thực hiện các hoạt động chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang công tác, học tập, sinh sống ở vùng biên giới, huyện đảo của Tổ quốc; thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm gắn bó của các giới, đồng bào, các chức sắc tôn giáo, các tầng lớp nhân dân Thành phố với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biển đảo xa xôi, tuyến đầu Tổ quốc.

Toàn bộ tài chính vận động sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng cho các nhiệm vụ, công trình cụ thể trong năm 2021 như tuyên truyền sâu rộng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tổ chức các hoạt động chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đang công tác, học tập, sinh sống ở vùng biên giới, huyện đảo của Tổ quốc…

Năm 2021, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đấu Tổ quốc” sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh xá Đảo Nam Yết; hỗ trợ sửa chữa Trường Tiểu học Song Tử Tây; hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng chân đế Nhà giàn DK1/10 tại Vùng 2 Hải quân; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa Đảo Thuyền Chài A; tiếp tục thực hiện công trình “Nước ngọt vùng biên”…
 
Từ đầu năm 2020 đến nay, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động được hơn 41 tỷ đồng, giúp Thành phố triển khai nhiều hoạt động công tác chăm lo, động viên cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới, hải đảo của Tổ quốc và nhân dân vùng biên giới, hải đảo.
 
Năm 2020, Thành phố đã hỗ trợ xây dựng hơn 800 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, với số tiền 50 tỷ đồng; thực hiện công trình “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới” tại các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang với số tiền 600 triệu đồng; thực hiện công trình “Nước ngọt vùng biên” tại các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp; công trình “Điện năng lượng mặt trời” tại tỉnh Bình Phước; công trình “Lọc nước sạch cho học sinh nghèo vùng biên” tại tỉnh Cà Mau với số tiền 2,5 tỷ đồng…

Thành phố cũng đã ủng hộ số tiền trên 30 tỷ đồng để thực hiện Công trình xây dựng mới và hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh xá trên đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa; tổ chức thăm, trao quà tặng nhân dân, các chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngăn chặn phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương biên giới phía Bắc và Tây Nam của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Một tiết mục văn nghệ tại Chương trình. 

Chương trình nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2020 gồm các bài ca, điệu múa về biển đảo, về tình yêu quê hương đất nước được trình bày bởi những nghệ sỹ chuyên nghiệp, các nghệ sỹ đến từ các đơn vị Bộ đội biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư.

Chương trình cũng giới thiệu đến khán giả những điển hình tích cực đóng góp cho Quỹ; gương cán bộ, chiến sỹ hải quân, bộ đội biên phòng, các bác sỹ quân y đã, đang dành nhiều tâm sức cho các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
 
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc” năm 2020 được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng HTV1, truyền tiếp sau đó trên kênh HTV9 cùng ngày.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)