08:20 27/08/2026

Quy tập thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 27/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, phát hiện và quy tập thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo báo cáo của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 27/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý gần 500 m3 đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh huy động 2 máy cuốc, 1 xe ủi, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất và triển khai tìm kiếm.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công nhân cùng máy cuốc, xe ủi, cắt tỉa cây để mở rộng phạm vi phục vụ công tác tìm kiếm.

Kết quả, trong ngày 27/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật tại Khu B.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/8/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 520 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 260 bộ có di vật.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sau khi được tìm thấy, hài cốt liệt sĩ được đưa về phòng lưu mẫu để thực hiện các bước lấy mẫu phục vụ giám định, xác định danh tính.

Trong tổng số hài cốt đã được quy tập, có 487 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang được các lực lượng tiếp tục triển khai khẩn trương, thận trọng nhằm tìm kiếm, quy tập đầy đủ hài cốt liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó, ngày 26/8, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì hội nghị.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, từ khi phát động Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, nhiệm vụ này đã trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ của chiến dịch.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim, đồng thời là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và các Anh hùng liệt sĩ.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là cựu chiến binh, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Mọi nguồn tin cần được khảo sát, xác minh kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ căn cứ, thông tin xác thực trước khi tổ chức tìm kiếm.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao quà tặng các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu tăng cường thu thập thông tin từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từng bước xây dựng, hoàn thiện kho dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao tốc độ, độ chính xác trong phân tích, xử lý hồ sơ.

Các đơn vị cần thành lập tổ công tác trực tiếp đến các thôn, bản, nhất là vùng sâu, vùng xa và những địa bàn còn nhiều thông tin liên quan đến hài cốt liệt sĩ để thu thập, xác minh, làm rõ và kết luận thông tin, phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập.

Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc