04:16 03/04/2018

Quý I, VEC quản lý phục vụ an toàn hơn 10 triệu lượt phương tiện

Ngày 3/4, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, trong quý I/2018, VEC đã phục vụ an toàn 10,2 triệu lượt phương tiện (không tính 176.000 lượt phương tiện miễn phí), tăng khoảng 8% so cùng kỳ năm trước.

Tuyến cao tốc đoạn từ Đà Nẵng - Quảng Nam được đưa vào sử dụng đầu tháng 8/2017. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Trong đó, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là tuyến có mật độ phương tiện đông nhất với trên 3,9 triệu lượt phương tiện, tiếp đến là cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đón 3,5 triệu lượt. Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm 2018 đã có 48.400 lượt phương tiện sử dụng dịch vụ thu giá điện tử tự động không dừng trên tuyến Long Thành - Dầu Giây.

Đặc biệt, ngày mùng 4 Tết Mậu Tuất (19/2/2018), lần đầu tiên kể từ khi đưa vào khai thác, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai lập kỷ lục khi thông qua gần 48.000 lượt phương tiện/ngày đêm, vượt xa mức đỉnh lập được trong dịp Tết Đinh Dậu tới 22%. Trong 3 tháng đầu năm, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiếp nhận hơn 2,6 triệu lượt phương tiện, tăng 24% so cùng thời điểm 2017.

Còn lại, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng đón 0,19 triệu lượt phương tiện lưu thông trong quý I/2018.

Quang Toàn (TTXVN)