Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được thành phố Hà Nội thông qua thể hiện khát vọng rất lớn của trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam, khát vọng ấy không chỉ được thể hiện qua những mục tiêu cụ thể, rõ ràng mà còn có cả một chương trình hành động mang tính thuyết phục.
Đông đảo người dân Hà Nội quan tâm đến xem quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Thành phố Hà Nội vừa công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, theo đó, một trong những nội dung trong quy hoạch nhận được sự quan tâm của giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đó là mục tiêu tăng trưởng GRDP. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%/năm trong giai đoạn 2026-2035; 11% giai đoạn 2036-2045; 5% giai đoạn 2046-2065 và 4,5% giai đoạn 2066-2085.
Sau 2085, Hà Nội là thành phố thịnh vượng, hài hoà, văn hiến, bản sắc đô thị kết nối toàn cầu, đặt nền tảng trên giá trị nghìn năm. Hội tụ các dòng chảy thương mại, tri thức và đổi mới sáng tạo, với khả năng tiếp cận nhanh chóng tới các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới; đồng thời, hoàn chỉnh cấu trúc đô thị đa tầng, đa lớp và nền kinh tế không gian.
Để đạt được các mục tiêu trên, thành phố Hà Nội đề ra nhiều giải pháp; trong đó, quan trọng là lấy tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển cốt lõi. Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, tầm nhìn này hoàn toàn đồng điệu với lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc khơi dậy khát vọng phát triển của dân tộc trong "Kỷ nguyên vươn mình" và chỉ đạo của Chính phủ về việc Hà Nội phải đi đầu xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại.
Nhìn ra thế giới, ông Trương Gia Bình cho rằng, những siêu đô thị như: Tokyo (Nhật Bản) hay Seoul (Hàn Quốc) vươn tầm toàn cầu đều nhờ đi trước thời đại trong việc hội tụ giữa không gian số và không gian di sản.
"Định vị năm 2045 trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo của châu Á - Thái Bình Dương, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành "Viên ngọc tri thức toàn cầu", ông Trương Gia Bình khẳng định.
Cũng đánh giá cao Quy hoạch Thủ đô 100 năm, ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho rằng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao hàng đầu của cả nước thông qua việc liên kết giáo dục quốc tế và vận hành mô hình hợp tác giữa Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp.
Hưởng ứng và đồng hành cùng định hướng này, Samsung đã ký MOU với thành phố Hà Nội về hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục, đào tạo.
"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực đồng hành cùng thành phố Hà Nội triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo và bồi dưỡng nhân tài theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chủ trương của thành phố hiện nay", ông Na Ki Hong nhấn mạnh.
Cụ thể, Samsung Việt Nam sẽ ưu tiên nguồn lực để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình tiêu biểu. Năm 2026, đã đánh dấu một bước tiến quan trọng khi Samsung Việt Nam hợp tác Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) triển khai cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow. Sự hợp tác giữa hai đơn vị thể hiện sự đồng hành mạnh mẽ giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong phát triển giáo dục STEM tại Việt Nam, được kỳ vọng sẽ mang đến sức mạnh cộng hưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa của phong trào học tập ứng dụng khoa học công nghệ tới hàng nghìn trường học trên cả nước.
Để đồng hành cùng Thủ đô Hà Nội trong mục tiêu 100 năm, đại diện FPT cũng hiến kế 2 hành động và cam kết nỗ lực hết sức, đó là đầu tư cho nguồn nhân lực số và phổ cập kỹ năng số, FPT mong muốn phối hợp xây dựng khung năng lực số và đào tạo nhân lực chất lượng cao.
"Nếu chúng ta có hàng triệu người nắm vững và vận dụng AI, công nghệ vào công việc, cuộc sống, Hà Nội sẽ là cái nôi sản sinh ra các công ty công nghệ trị giá hàng tỷ USD" - đại diện Tập đoàn FPT nhấn mạnh.
Bên cạnh đó là đưa Tây Tựu thành "Phòng thí nghiệm sống" (Living in Laboratory) của Hà Nội và xa hơn là khu vực, xây dựng dự án Tây Tựu hướng tới một hệ sinh thái kết hợp chặt chẽ giữa "Học tập – Nghiên cứu – Thực nghiệm", mang những công nghệ mới nhất và thu hút các nhà đầu tư, những bộ não công nghệ xuất sắc nhất, nhiều nhân tài trên khắp thế giới trong các lĩnh vực công nghệ lõi như AI, bán dẫn, IoT về đây cống hiến cho Hà Nội. Và Tây Tựu sẽ trở thành một trong những niềm tự hào công nghệ của Thủ đô.
Bên cạnh sự cam kết, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế cho rằng, để hiện thực hoá mục tiêu đưa ra tại Quy hoạch Thủ đô 100 năm, thành phố Hà Nội cũng đang nỗ lực kêu gọi các nhà đầu tư thông qua cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, hiệu quả.
Đánh giá cao về Quy hoạch Thủ đô 100 năm, TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu, đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho rằng: Quy hoạch sẽ mở ra rất nhiều cơ hội phát triển. Tuy nhiên, với tầm nhìn 100 năm, Quy hoạch sẽ không thể đi vào cuộc sống nếu thiếu nguồn vốn để đầu tư hệ thống hạ tầng, phát triển các khu đô thị mới và triển khai những dự án trọng điểm. Vì vậy, bài toán huy động nguồn lực từ ngân sách, khu vực tư nhân và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế sẽ có ý nghĩa quyết định.
Bên cạnh đó, cũng phải tính đến những biến động khó dự báo của kinh tế và địa chính trị thế giới như dịch bệnh, xung đột hay những thay đổi của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, cơ hội hiện nay lớn hơn thách thức. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ đang mở ra nhiều điều kiện mà trước đây chúng ta chưa có, từ công nghệ xử lý nền móng, phát triển không gian ngầm đến các giải pháp quản lý đô thị thông minh. Cùng với đó, Việt Nam vẫn đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế.
Theo đó, nếu tận dụng tốt các lợi thế về công nghệ, nguồn lực tài chính và giữ được sự nhất quán trong quá trình thực hiện, Quy hoạch Thủ đô hoàn toàn có thể trở thành động lực kiến tạo một không gian phát triển mới; đồng thời, mở ra một chu kỳ tăng trưởng chất lượng hơn.
Còn theo ông Nguyễn Cảnh Cường, Giảng viên chuyên gia, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, các quốc gia cạnh tranh thông qua các thành phố của mình. Đại đa số thanh niên, lực lượng lao động chủ lực của tất cả các quốc gia, thích sống ở thành phố. Thành phố là nơi có khả năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có điều kiện thiết lập hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, có trung tâm nghiên cứu, trường đại học, hạ tầng logistics, tài chính, giao thông và tiện ích cuộc sống chất lượng cao. Đó là lý do vì sao Paris, London, Singapore, Seoul hay Tokyo đều đồng thời là trung tâm kinh tế của Quốc gia mình.
"Tôi rất mừng thấy Hà Nội đang được quy hoạch theo tư duy đó. Hà Nội không chỉ là Trung tâm chính trị mà còn là nơi hội tụ nguồn lực chất lượng cao, là Trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, giáo dục, công nghệ và công nghiệp văn hóa của cả nước. Quy hoạch Hà Nội 100 năm không chỉ là quy hoạch của một thành phố. Đó là quy hoạch cho động lực tăng trưởng của Việt Nam trong nhiều thập niên tới", ông Nguyễn Cảnh Cường cho hay…