03:19 06/03/2020

Quỷ đỏ sẵn sàng cho derby với Man City

Giành chiến thắng cách biệt 3 - 0 ngay trên sân Pride Park trước Derby County trong trận đấu tại vòng 5 FA Cup, MU khẳng định sức mạnh để vào chơi tứ kết.

Chú thích ảnh
Trận derby thành Manchesters trở thành tâm điểm của bóng đá cuối tuần này. Ảnh: Reuters

Thắng trận, MU sẽ đối đầu với Norwich ở vòng tứ kết. Theo lịch trình, các trận tứ kết cúp FA mùa này sẽ diễn ra vào dịp cuối tuần trong khoảng thời gian từ ngày 20 - 22/3.

Quỷ đỏ thành Manchester đang hồi sinh mạnh mẽ thời gian qua. Với lợi thế sân nhà Old Trafford cùng quyết tâm giành vé dự Champions League mùa tới, MU sẽ tận dụng tốt để có được kết quả thuận lợi.

Nguy cơ đối với chiếc ghế của Ole Gunnar Solskjaer "lung lay" nhưng có vẻ như ông sẽ vẫn được tại vị nhờ thành tích khả quan của MU thời gian gần đây. Quỷ đỏ vẫn đang trên đường giành vé dự Champions League mùa tới đồng thời còn nguyên cơ hội vô địch Europa League cũng như FA Cup.

Việc Liverpool chắc chắn sẽ giành ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này khiến những trận đấu còn lại của Manchester City chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục và họ sẽ dồn 100% sức lực còn lại để cố gắng có được danh hiệu Champion League. Nhưng không vì đó mà trận derby với Manchester United trở nên kém hấp dẫn.

Chú thích ảnh
MU đã khiến Man City phải ôm hận ở trận lượt đi. Ảnh: Reuters

Manchester United vẫn rất cần 3 điểm. Do án phạt từ UEFA dành cho Manchester City mùa sau và đang đứng ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng, suất tham dự Champion League này sẽ dành lại cho đội bóng xếp ở vị trí số 5. Điều này vô tình lại tạo điều kiện cho Manchester United vì vị trí số 5 là điều không phải là điều gì đó quá khó khăn.

Trận derby thành Manchester chắc chắn vẫn là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất Ngoại hạng Anh. Đây sẽ là một trận đấu quen thuộc với cả hai HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer và Pep Guardiola. Họ đã đối đầu nhau 4 lần trong sự nghiệp cầm quân và với Pep đây sẽ là trận derby Manchester thứ 11 trong sự nghiệp. Man City của Pep đã thắng 5 trận derby, còn lại hòa 1 và thua 4, trong đó có 2 trận thua là trước Ole Gunnar Solskjaer trong mùa giải này.

Hiện tại, MU đang xếp thứ 5 ở Premier League, nên mục tiêu của họ không gì khác ngoài một chiến thắng để tiếp tục hy vọng chen chân vào Top 4. Trong khi đó, The Citizens đã không còn nhiều động lực ở Ngoại hạng Anh bởi cơ hội để thầy trò Pep Guardiola vượt mặt Liverpool là rất nhỏ. Mục tiêu của Man xanh giờ chỉ là giữ chắc một suất ở Top 4, đồng thời giữ chân cho các trụ cột để chinh phục Champions League.

Chú thích ảnh
Màn so tài giữa Ole Gunnar Solskjaer và Pep Guardiola tiếp tục thu hút sự chú ý của giới bóng đá. Ảnh: Reuters

Trở lại với Ngoại hạng Anh mùa này, giải đấu số 1 Ngoại hạng Anh đang trở nên vô cùng hấp dẫn. Giải đấu đang đi vào giai đoạn nước rút và cuộc đua vào Top 4 ngày càng nóng. Khoảng cách giữa đội bóng đang xếp thứ 4 Chelsea và đội xếp thứ 8 là Sheffield chỉ là 5 điểm. Mọi kết cục đều có thể xảy ra đối với trật tự các đội sau vòng 38 này. Sáu đội bóng, từ thứ 3 - 8, đang cạnh tranh quyết liệt 3 suất dự Champions League mùa tới, vì thế các trận đấu của Leicester, Chelsea, MU, Wolverhampton, Tottenham, Sheffield từ nay đến cuối mùa bóng đều quan trọng như những trận chung kết.

Trong khi đó, 6 điểm chính là khoảng cách hiện thời giữa vị trí số 5 của MU với đội đứng thứ 12 là Crystal Palace. Và chỉ đứng trên 3 bậc so với đội Brighton đang đối diện với nguy cơ xuống hạng, nhưng Crystal Palace vẫn chưa hết cửa tranh suất dự Champions League.

Minh Đăng/Báo Tin tức