03:07 14/03/2018

Quỷ đỏ bị đánh bại trong vòng 4 phút bởi cầu thủ vào thay người

Manchester United bất ngờ để thua Sevilla 1-2 ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League ngay trên sân nhà Old Traffor rạng sáng 14/3 và phải nói lời chia tay đấu trường danh giá nhất châu Âu với tổng tỷ số thua 1-2 sau hai lượt trận (lượt đi hòa 0-0).

Wissam Ben Yedder ghi cả 2 bàn thắng vào lưới MU giúp Sevilla đi tiếp. Ảnh: Reuters

Trận đấu này, buộc phải giành chiến thắng mới có thể giành vé đi tiếp, nhưng MU đã chơi quá thận trọng và không tạo ra sức ép đủ lớn về phía khung thành của Sevilla. Quỷ đỏ tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đội bóng Tây Ban Nha.

Ben Yedder vẫn là người chiến thắng dù David de Gea đã chạm tay vào bóng. Ảnh: Reuters

Sau hiệp 1 chơi nhàm chán, bước sang hiệp 2 thế trận tấn công của MU không có nhiều khởi sắc. Và bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 72 khi HLV Vincenzo Montella (Sevilla) đưa cầu thủ người Pháp Wissam Ben Yedder vào sân. Sự thay đổi người này lập tức phát huy tác dụng khi Yedder ghi bàn mở tỷ số cho Sevilla ở phút 74. Chỉ đúng 4 phút sau bàn thắng đầu tiên, lại là Yedder ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Sevilla sau cú đánh đầu cận thành. Lúc này, đội chủ sân Old Trafford cần ghi 3 bàn mới giành quyền đi tiếp. Một nhiệm vụ quá khó với đội bóng của Mourinho sau những gì thể hiện.

Romelu Lukaku ghi bàn rút ngắn tỷ số nhưng tất cả đã quá muộn với thầy trò HLV Jose Mourinho. Ảnh: DM

Không còn gì để mất, các cầu thủ MU dồn đội hình lên và tạo ra sức ép khá mạnh mẽ về phía khung thành Sevilla. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội chủ nhà đã không thể tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoài bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Romelu Lukaku ở phút 84.

Các cầu thủ Sevilla Steven N'Zonzi và Wissam Ben Yedder ăn mừng sau trận đấu. Ảnh: Reuters

Bị loại khỏi Champions League và hết cơ hội vô địch Giải ngoại hạng Anh, đấu trường duy nhất MU còn hy vọng đăng quang ở mùa này là FA Cup. Trong khi đó, Sevilla trở thành đại diện thứ 2 của Tây Ban Nha lọt vào tứ kết.

HLV Jose Mourinho tỏ ra rất vọng: “Chúng tôi đã chơi tốt và có vài cơ hội nhưng đều không thể đưa bóng vào lưới. Sau đó, Sevilla có bàn mở tỉ số và từ thời điểm đó, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn với chúng tôi. Các cầu thủ đã rất nỗ lực và tôi không có gì phải trách cứ họ. Chúng tôi phải đứng dậy ngay lập tức và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu với Brighton & Hove Albion ở tứ kết FA Cup”.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
MU: De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Young, Matic, Fellaini, Lingard, Sanchez, Rashford, Lukaku.
Sevilla: Rico, Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero, Vazquez, Banega, N'Zonzi, Correa, Sarabia, Muriel.

* Ở trận đầu cùng giờ, tiền đạo Edin Dzeko đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 52, giúp AS Roma đá bại Shakhtar Donetsk 1-0 trên sân Olimpico trong trận lượt về vòng 16 đội để giành vé vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách (hai đội hòa nhau 2-2 sau 2 lượt trận).


Minh Đăng/Báo Tin tức