09:08 11/09/2014

Quỹ Bill-Melinda Gates góp 50 triệu USD chống dịch Ebola

Quỹ Bill-Melinda Gates thông báo sẽ đóng góp 50 triệu USD giúp các quốc gia vùng Tây Phi đối phó với sự bùng phát của dịch Ebola chết người.

Trước diễn biến ngày càng đáng lo ngại của dịch Ebola, ngày 10/9, Quỹ Bill-Melinda Gates thông báo sẽ đóng góp 50 triệu USD giúp các quốc gia vùng Tây Phi đối phó với sự bùng phát của dịch Ebola chết người.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Quỹ Bill & Melinda Gates cho biết số tiền đóng góp 50 triệu trên sẽ được sử dụng để giúp các tổ chức cứu trợ quốc tế và chính phủ các nước khu vực phía Tây châu Phi mua đồ cứu trợ khẩn cấp và mở rộng quy mô hoạt động khẩn cấp tại các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh.

Các bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại Liberia. Ảnh: Reuters


Ngoài ra, một phần của khoản tiền này cũng sẽ được sử dụng vào việc sản xuất các vaccine và các thiết bị y tế để chữa trị cho các bệnh nhân đồng thời ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola lần này, vốn đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác định là “gây chết người nhiều nhất” trong lịch sử.

Theo thống kê của WHO, tới nay dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 2.300 người, chủ yếu ở 3 quốc gia Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone. Hai quốc gia láng giềng của ba nước này là Nigeria và Senegal cũng đã có các nạn nhân.

Cũng theo thống kê, tổng số người bị nhiễm virus  Ebola trên toàn cầu là 4.293 người. Nạn nhân mới nhất là một người đàn ông 25 tuổi ở Australia, được nhập viện hôm 10/9 với các triệu chứng mắc bệnh điển hình.

Cùng ngày 10/9, chính phủ Mỹ thông báo sẽ viện trợ thêm 10 triệu USD để giúp cộng đồng quốc tế ngăn chặn dịch Ebola. Trước đó, Mỹ đã chuyển 100 triệu USD và Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cũng đã cung cấp hàng trăm nghìn bộ thiết bị y tế, giường bệnh và các túi thở cho các nước bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi dịch Ebola.

Trong phát biểu ngày 7/9 trên truyền hình NBC, Tổng thống Mỹ Barack Obama xác định sự bùng phát dịch Ebola phải trở thành một ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ.


TTXVN/Tin tức