03:10 10/03/2011

"Quốc sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập"

Đó là chủ đề cuộc hội thảo sẽ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào ngày 18/3. Sau đó vào ngày 19/3 (tức 15/2 âm lịch), Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức đại lễ kỷ niệm 1.000 năm ngày Quốc sư Khuông Việt viên tịch.

Đó là chủ đề cuộc hội thảo sẽ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào ngày 18/3. Sau đó vào ngày 19/3 (tức 15/2 âm lịch), Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức đại lễ kỷ niệm 1.000 năm ngày Quốc sư Khuông Việt viên tịch.

Theo thượng tọa Thích Thanh Quyết, Viện phó Học viện Phật giáo Việt Nam, Ban tổ chức hội thảo đến nay đã nhận được hơn 100 báo cáo của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Những báo cáo tham luận xoay quanh nội dung: Những vấn đề lịch sử, văn hóa, tư tưởng, Phật giáo, kinh tế, chính trị, ngôn ngữ... trước thế kỷ 10 và được coi là những tiền đề vật chất và tinh thần cho sự bùng nổ thăng hoa của thế kỷ 10 với dấu ấn sâu đậm của Phật giáo.

Bên cạnh đó là cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp của Quốc sư Khuông Việt - vừa là nhà văn hóa, vừa là nhà chính trị, quân sự, ngoại giao dưới hai triều Đinh, Lê. Những đóng góp của Phật giáo trong buổi đầu củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát triển quốc gia phong kiến độc lập dân tộc.

Xuân Cường