Chiều 16/6, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí Nguyễn An Ninh lần thứ I năm 2026, vinh danh 42 tác phẩm báo chí xuất sắc.
Trao Giải Báo chí Nguyễn An Ninh lần thứ I năm 2026
Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng trao 3 giải nhất các loại hình báo in, báo điện tử và truyền hình. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN
Chiều 16/6, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí Nguyễn An Ninh lần thứ I năm 2026, vinh danh 42 tác phẩm báo chí xuất sắc.
Đây là giải báo chí cấp tỉnh đầu tiên mang tên nhà báo, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, đánh dấu bước phát triển mới của báo chí địa phương sau quá trình sắp xếp, hợp nhất tổ chức bộ máy, đồng thời tôn vinh những tác phẩm có chất lượng cao phản ánh sinh động quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Giải thưởng năm nay thu hút gần 170 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Ngoài các cơ quan báo chí trong tỉnh, nhiều cơ quan báo chí Trung ương và ngoài tỉnh tham gia dự Giải.
Các tác phẩm dự thi phản ánh khá toàn diện đời sống kinh tế - xã hội của Tây Ninh với nhiều chủ đề như, phát triển nông nghiệp, khoa học - công nghệ, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn đề xuất giải pháp đối với những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển địa phương.
Dấu ấn chuyển đổi số được thể hiện rõ ở nhiều tác phẩm báo điện tử và truyền hình thông qua hình thức thể hiện đa phương tiện, hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin và sức lan tỏa của báo chí.
Ban tổ chức trao giải cho các tác phẩm đạt giải nhì. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN
Kết quả, Ban Tổ chức trao 3 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 17 giải Khuyến khích. Ba giải Nhất đều thuộc về các nhóm tác giả của Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh. Trong đó, giải Nhất loại hình truyền hình được trao cho phóng sự “Các anh ơi, về nhà thôi...!”; giải Nhất báo in thuộc về loạt bài “Chiến trường tư tưởng, chiến tranh nhận thức trên không gian mạng”; giải Nhất báo điện tử được trao cho loạt bài “Sự chuyển mình ở biên cương”. Riêng loại hình phát thanh và ảnh báo chí không có giải Nhất do chưa có tác phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, báo chí Tây Ninh luôn giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thúc đẩy phát triển địa phương.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ người làm báo; đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường các tác phẩm có chiều sâu, tính phát hiện và phản biện xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Phát huy hiệu quả phối hợp tuyên truyền giữa Thông tấn xã Việt Nam và Quân khu 9
Quang cảnh cuộc gặp. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 16/6, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9 làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại thành phố Cần Thơ.
Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon đánh giá cao vai trò của TTXVN nói chung và Cơ quan thường trú TTXVN tại thành phố Cần Thơ nói riêng trong công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn Quân khu 9. Theo Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, thời gian qua, TTXVN đã phối hợp chặt chẽ với Quân khu trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Quân ủy Trung ương cũng như phản ánh kịp thời hoạt động của lực lượng vũ trang trên địa bàn.
Thông qua hệ thống thông tin đa dạng gồm tin văn bản, ảnh và video, các sản phẩm báo chí của TTXVN đã góp phần truyền tải kịp thời những kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, công tác dân vận, hoạt động an sinh xã hội của lực lượng vũ trang Quân khu 9 đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
Nhà báo Trần Ngọc Thiện, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại thành phố Cần Thơ, trao đổi với lãnh đạo Quân khu 9 về công tác phối hợp tuyên truyền. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN
Lãnh đạo Quân khu 9 cho rằng, trong bối cảnh môi trường thông tin ngày càng đa dạng, vai trò của các cơ quan báo chí chính thống, đặc biệt là cơ quan Thông tấn quốc gia càng trở nên quan trọng. Những thông tin chính xác, khách quan, kịp thời của TTXVN đã góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng vũ trang.
Nhiều hoạt động của Quân khu 9 thời gian qua đã được các cơ quan báo chí phản ánh tích cực, trong đó TTXVN là một trong những đơn vị có nhiều tin, bài, ảnh tuyên truyền hiệu quả. Việc lan tỏa những hình ảnh đẹp về người lính Cụ Hồ, tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, khắc phục thiên tai, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, tôn giáo đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ gắn bó quân - dân trên địa bàn.
Đặc biệt, công tác tuyên truyền đã hỗ trợ tích cực cho nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” - một trong những yếu tố nền tảng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thông qua việc phản ánh khách quan những nỗ lực của lực lượng vũ trang trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, các cơ quan báo chí đã giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của quân đội đối với sự phát triển của địa phương.
Nhà báo Trần Ngọc Thiện, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại thành phố Cần Thơ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Quân khu 9 đối với những người làm báo nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; cho biết: Với vai trò là cơ quan thông tấn quốc gia, TTXVN luôn xác định nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động nghiệp vụ. Trải qua hơn 80 năm xây dựng và phát triển, TTXVN đã không ngừng đổi mới phương thức tác nghiệp, nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng và nhiệm vụ chính trị được giao.
Hiện nay, phóng viên TTXVN tại các địa phương thực hiện đồng thời nhiều loại hình thông tin, phản ánh toàn diện các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong đó, các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn được quan tâm theo dõi và thông tin kịp thời.
Thời gian tới, Cơ quan thường trú TTXVN tại thành phố Cần Thơ cùng các cơ quan thường trú trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và các đơn vị trực thuộc, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động nổi bật trên địa bàn. Qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin đối nội, đối ngoại, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.