01:21 26/01/2026

Quốc hội Pháp bỏ phiếu về lệnh cấm trẻ em dùng mạng xã hội

Các nhà lập pháp Pháp ngày 26/1 dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự thảo luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, một nỗ lực được Tổng thống Emmanuel Macron ủng hộ nhằm bảo vệ trẻ em trước tình trạng lạm dụng thiết bị điện tử quá mức.

Chú thích ảnh
Pháp hy vọng trở thành tiên phong trong việc cấm trẻ em sử dụng MXH ở châu Âu. Ảnh minh hoạ: DW

Theo hãng tin AFP, dự luật này cũng quy định việc cấm sử dụng điện thoại di động trong các trường trung học. Đề xuất được đưa ra sau khi Australia ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội vào tháng 12 năm ngoái, một động thái được xem là tiên phong trên thế giới.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, những lo ngại về việc trẻ em sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, bao gồm có thể kìm hãm sự phát triển và làm suy giảm sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, ngày càng gia tăng.

“Cảm xúc của con em chúng ta không phải để mua bán hay bị thao túng, dù là bởi các nền tảng của Mỹ hay các thuật toán của Trung Quốc”, Tổng thống Macron nói trong một video phát sóng ngày 24/1.

Dự luật do các nghị sĩ trung dung đề xuất sẽ được xem xét từ 16 giờ (22 giờ theo giờ Việt Nam) và, nếu không có diễn biến bất ngờ, dự kiến sẽ được Hạ viện thông qua trước khi chuyển sang Thượng viện.

Giới chức Pháp mong muốn đẩy nhanh tiến trình, với các biện pháp dự kiến được áp dụng từ đầu năm học 2026 đối với các tài khoản mới.

Cựu Thủ tướng Gabriel Attal, người đứng đầu nhóm nghị sĩ đảng Phục hưng của Tổng thống Macron tại Hạ viện, cho biết ông hy vọng Thượng viện sẽ thông qua dự luật vào giữa tháng Hai.

“Điều đó đồng nghĩa trong vòng một tháng, dự luật có thể được thông qua và từ ngày 1/9, lệnh cấm sẽ có hiệu lực đối với các tài khoản mới”, ông nói thêm.

Ông Attal cũng cho biết các nền tảng mạng xã hội sẽ có thời hạn đến ngày 31/12 để vô hiệu hóa những tài khoản hiện có không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi.

Bên cạnh mục tiêu hạn chế tác động tiêu cực của màn hình và mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, ông Attal nhấn mạnh biện pháp này còn nhằm đối phó với “một số thế lực muốn tác động và chi phối tư duy thông qua các nền tảng mạng xã hội”.

“Trong vòng một tháng, Pháp có thể trở thành quốc gia tiên phong tại châu Âu. Chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của giới trẻ và các gia đình, đồng thời góp phần định hình tương lai độc lập của đất nước”, ông nói.

Trong tháng này, Cơ quan giám sát sức khỏe cộng đồng Pháp (ANSES) cho biết các mạng xã hội như TikTok, Snapchat và Instagram có nhiều tác động bất lợi đối với thanh thiếu niên, đặc biệt là các bé gái, dù không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự suy giảm sức khỏe tâm thần. Những rủi ro được nêu ra bao gồm bắt nạt trực tuyến và việc tiếp xúc với các nội dung bạo lực.

Dự luật quy định rằng “trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi bị cấm truy cập các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến do các nền tảng cung cấp”, đồng thời loại trừ các bách khoa toàn thư trực tuyến và danh mục nội dung giáo dục khỏi phạm vi áp dụng.

Để lệnh cấm có thể triển khai trên thực tế, cần xây dựng một hệ thống xác minh độ tuổi hiệu quả. Công tác này hiện đang được tiến hành ở cấp độ Liên minh châu Âu.

Tổng thống Macron cũng ủng hộ việc cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong các trường trung học. Trước đó, từ năm 2018, Pháp đã cấm học sinh từ 11 đến 15 tuổi sử dụng điện thoại di động tại các trường trung học cơ sở.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc