04:22 03/04/2015

Quốc hội Pháp bỏ phiếu cấm người mẫu siêu gầy

Các hãng mốt thuê người mẫu siêu gầy sẽ đối mặt với án phạt lên tới 75.000 euro và 6 tháng tù giam.

Các hãng mốt thuê người mẫu siêu gầy sẽ đối mặt với án phạt lên tới 75.000 euro và 6 tháng tù giam.

Bộ sưu tập xuân hè 2015 của Versace ra mắt tại Paris hồi tháng 1/2015. Ảnh: AFP


Quốc hội Pháp ngày 2/4 đã bỏ phiếu ủng hộ một điều khoản luật sửa đổi cấm người mẫu siêu gầy trình diễn bất chấp những phản ứng từ các công ty người mẫu tại quốc gia được mệnh danh là kinh đô thời trang của thế giới.

Theo dự thảo luật sửa đổi được quốc hội bỏ phiếu, bất cứ người nào có chỉ số BMI dưới một ngưỡng quy định sẽ không được hoạt động như là một người mẫu trình diễn catwalk.

Các hãng thời trang hoặc công ty người mẫu thuê những người mẫu bị cho là quá gầy có thể phải nộp phạt tới 75.000 euro và chịu 6 tháng tù giam. Biện pháp này nằm trong một chiến dịch rộng lớn hơn nhằm chống hội chứng chán ăn, được chính phủ của Tổng thống Francois Hollande ủng hộ.

“Nguy cơ chịu một án phạt như vậy sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của toàn ngành (thời trang)", ông Olivier Veran, một trong những thành viên soạn thảo dự thảo luật, khẳng định và cho biết thêm, các biện pháp tương tự cũng đã được áp dụng ở Tây Ban Nha, Italy và Israel.

Bộ trưởng Y tế Pháp Marisol Touraine từng kêu gọi các người mẫu trẻ nên “ăn uống tốt và chăm lo cho sức khỏe của mình”. Theo bà, “đây là thông điệp quan trọng cho những phụ nữ coi người mẫu siêu gầy là hình mẫu thẩm mỹ”.

Tuy vậy, Hiệp hội Các công ty người mẫu Pháp đã phản ứng với dự luật mới, cho rằng nó sẽ làm tổn hại tính cạnh tranh của người mẫu Pháp.

Sửa đổi luật nói trên được đưa ra trong bối cảnh một quy định tương tự đã từng được thông qua, theo đó người bị kết tội là kích động người khác duy trì trạng thái siêu gầy có thể đối mặt án tù một năm và 10.000 euro tiền phạt.

Bộ Y tế Pháp ước tính có tới 40.000 người đang bị hội chứng chán ăn tại nước này và 9/10 trong số họ là phụ nữ.


Phan Long (Theo Guardian)