03:18 22/03/2018

Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận về dự luật chi tiêu 1.300 tỷ USD dành cho chính phủ

Lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã đạt thỏa thuận về dự luật chi tiêu trị giá 1.300 tỷ USD dành cho chính phủ liên bang cho tới hết tài khóa 2018 (hết tháng 9 tới), chỉ ít ngày trước thời hạn chót vào đêm 23/3.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington DC., ngày 8/2. Ảnh: THX/TTXVN

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho rằng thỏa thuận sẽ đáp ứng nhiều ưu tiên của phe Dân chủ, khi các nghị sĩ Dân chủ chú trọng hơn tới các vấn đề trong nước như phát triển cơ sở hạ tầng và giáo dục.

Trước đó, trong Thông điệp liên bang năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo kế hoạch “thu hút” nhiều tỷ USD vốn đầu tư trong vòng 10 năm tới nhằm giúp tái thiết cơ sở hạ tầng quốc gia.

Các nhà lập pháp Mỹ đã đồng ý mức ngân sách cho các hoạt động của chính phủ, với 700 tỷ USD dành cho quốc phòng và 591 tỷ  USD cho các khoản chi tiêu khác, bao gồm một dự luật khuyến khích các nhà chức trách bang và liên bang báo cáo nhiều hơn thông tin cho hệ thống kiểm tra lý lịch người mua súng.

Việc đạt thỏa thuận khi thời hạn chót cận kề giúp phần nào giảm nguy cơ Mỹ phải đóng cửa các cơ quan chính phủ lần thứ ba trong năm nay, sau hai lần vào hai tháng trước đó.

Dự luật cần được Hạ viện bỏ phiếu thông qua vào ngày 22/3, sau đó sẽ được chuyển lên Thượng viện phê chuẩn trước nửa đêm 23/3 để Tổng thống Donald Trump ký ban hành sau đó. Nhà Trắng cũng đã thông báo Tổng thống Trump ủng hộ thỏa thuận này.

A. Quân (TTXVN)