09:06 18/09/2014

Quốc hội Mỹ bàn chuyện chống IS ở Syria

Quốc hội Mỹ ngày 16/9 (giờ Mỹ) đã thảo luận đề xuất của Tổng thống Barack Obama về việc vũ trang và huấn luyện cho các nhóm đối lập ôn hòa ở Syria để chống lại khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Quốc hội Mỹ ngày 16/9 (giờ Mỹ) đã thảo luận đề xuất của Tổng thống Barack Obama về việc vũ trang và huấn luyện cho các nhóm đối lập ôn hòa ở Syria để chống lại khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Phát biểu tại phiên thảo luận tại Hạ viện, nghị sĩ Dân chủ Eliot Engel thuộc Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện, cho biết ông ủng hộ kế hoạch chống khủng bố IS của Tổng thống Obama và nói thêm rằng nếu không thông qua kế hoạch này sẽ gây ra hậu quả hủy diệt cho nước Mỹ. Ông Engel cảnh báo: “Nếu chúng ta không làm gì, IS sẽ có kế hoạch và âm mưu, rồi chúng ta sẽ có nhiều ngày 11/9 nữa ở Mỹ, ở châu Âu và Trung Đông”.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Hagel (trái) và tướng Dempsey tại phiên điều trần trước quốc hội ngày 17/9.Ảnh: THX/TTXVN

 

Trong phiên điều trần tại Thượng viện cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cũng khẳng định rằng quốc hội cần chấp nhận đề nghị vũ trang cho phe đối lập ôn hòa ở Syria.


Trái lại, một số nghị sĩ hoài nghi về tác dụng của việc hỗ trợ phe đối lập Syria. Thượng nghị sĩ Joe Manchin cho rằng Mỹ cũng từng bỏ ra tới 20 tỷ USD để huấn luyện quân đội 280.000 binh sĩ ở Iraq, nhưng ngay khi gặp thách thức đầu tiên là IS, đội quân này đã cúp đuôi tháo chạy, bỏ lại toàn bộ vũ khí cho kẻ thù.


Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham trước đó thậm chí còn cho rằng Mỹ cần hành động toàn diện hơn nữa, trong đó phải đưa cả bộ binh vào chiến đấu với khủng bố. Theo ông Graham, chiến lược hiện tại của Mỹ sẽ thất bại nếu không có sự tham gia của bộ binh Mỹ.


Về khả năng đưa bộ binh trực tiếp tham chiến chống IS, tướng Martin Dempsey, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, trong phiên điều trần này cũng đề cập đến trường hợp Mỹ đưa bộ binh vào Iraq nếu tình hình diễn biến tồi tệ hơn. Ngay sau phát biểu của tướng Dempsey, Nhà Trắng đã “chữa” lại rằng ý tưởng đưa bộ binh Mỹ tham chiến là “viễn cảnh hoàn toàn mang tính giả thuyết”.


Bản thân Iraq cũng tuyên bố nước này không cần nước ngoài hỗ trợ chiến dịch trên bộ chống IS. Tổng thống Fouad Maasum cho rằng Iraq chỉ cần các cuộc không kích, viện trợ nhân đạo và cố vấn quân sự là đủ.


Sau khi xuất hiện những bình luận về khả năng đưa bộ binh Mỹ vào Iraq, khủng bố IS ngày 17/9 đã tung một video cảnh cáo Tổng thống Obama. Trong đoạn video dài 52 giây có tiêu đề “Ngọn lửa chiến tranh”, IS nói rằng các tay súng của chúng sẽ chờ binh sĩ Mỹ ở Iraq nếu họ vào nước này tham chiến. Video có cảnh phiến quân cho nổ tung xe tăng, hình ảnh binh sĩ Mỹ bị thương.


Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Obama ngày 17/9 gặp các tướng lĩnh để bàn kế hoạch tấn công IS ở Syria và Iraq. Ông Obama và tướng Lloyd Austin, tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ sẽ đánh giá về cách thức tham gia của quân đội trong chiến lược mới chống IS và bàn về liên minh quốc tế chống IS. Chiến lược mới của ông Obama là một kế hoạch hiếm hoi được phe Cộng hòa ủng hộ.


Tuần tới, ông Obama sẽ tiến hành một loạt chương trình ngoại giao dày đặc để củng cố liên minh chống IS khi ông tới Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.


Thùy Dương